Luật sư nói gì vụ đánh người khiến nạn nhân bị hôn mê sâu ở Bình Dương?

Lê Văn Hiền, 36 tuổi (quê tỉnh An Giang) đánh người sau vụ va quệt giao thông khiến nạn nhân nguy kịch, đã bị Công an Bình Dương bắt khẩn cấp.
Chú thích ảnh
Người bị đánh sau vụ va chạm giao thông ở Bình Dương bị giập não, tiên lượng khó qua khỏi. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi bị đánh, anh N.T.B. (40 tuổi, tỉnh Bình Dương) được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) để điều trị. Theo thông tin từ gia đình, nạn nhân đã bị chết não.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức sáng 3/1, luật sư Hoàng Tùng – Văn phòng luật sư Trung Hòa – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết: Vụ việc hành hung anh B. dẫn đến dập não và nguy cơ tử vong, là hành vi có dấu hiệu của tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)”.

Theo luật sư, hành vi của Hiền không chỉ đơn thuần là gây thương tích, mà còn thể hiện ý chí trực tiếp tước đoạt tính mạng của anh B, khi liên tục đánh mạnh vào đầu anh B – bộ phận trọng yếu của cơ thể.

Tại khoản 1 Điều 123, hành vi giết người có thể cấu thành ngay cả khi nạn nhân chưa tử vong, miễn là hành vi có khả năng dẫn đến hậu quả giết người. “Việc anh B bị dập não và chết não là dấu hiệu rõ ràng về tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi này”, luật sư Hoàng Tùng nhấn mạnh. 

Ngoài ra, đối tượng còn phải đối diện với các tình tiết tăng nặng như có tính chất côn đồ (đánh đập nạn nhân liên tục, tấn công vào vùng nguy hiểm với thái độ hung hãn); dùng hung khí nguy hiểm (mũ bảo hiểm được coi là hung khí nguy hiểm trong trường hợp này, vì có thể gây tổn thương nặng nề khi tấn công vào đầu).

Dựa trên các yếu tố trên, nhiều luật sư cho rằng, hành vi của Hiền có thể bị truy tố về Tội “Giết người”, với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Nếu trong quá trình điều tra, anh B. tử vong, khung hình phạt cao nhất có thể được áp dụng với Hiền. 

Trong trường hợp anh B may mắn sống sót, nhưng có thương tật nặng, thì Hiền có thể bị truy cứu thêm tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, theo Điều 134. Nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân được xác định từ 31% trở lên, hoặc hành vi của Hiền được xác định là dẫn đến hậu quả chết não, Hiền có thể bị truy cứu trách nhiệm ở khung hình phạt cao nhất là từ 10 đến 20 năm tù, hoặc tù chung thân (khoản 4, Điều 134). 

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, Hiền còn phải bồi thường thiệt hại dân sự cho gia đình anh B. theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015, tùy thuộc vào mức độ của anh B.

Việc va chạm giao thông xảy ra cãi nhau, đánh nhau, thậm chí đâm chém nhau, không phải là mới. Do vậy theo luật sư Hoàng Tùng, khi xảy ra va chạm giao thông, phản ứng đầu tiên của người tham gia giao thông nên là giữ bình tĩnh, tránh đôi co và không để cảm xúc tiêu cực chi phối hành động. Hành vi bạo lực không chỉ gây tổn thương cho người khác, mà còn có thể hủy hoại cuộc đời của chính mình.  

“Mọi mâu thuẫn đều có thể giải quyết thông qua đối thoại hoặc sự can thiệp của cơ quan chức năng. Việc dùng bạo lực không bao giờ là giải pháp đúng đắn, sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý nặng nề.  Giao thông là môi trường chung, mỗi người tham gia cần có trách nhiệm và thái độ đúng mực. Việc nhường nhịn, thông cảm và xử lý tình huống bằng sự tử tế sẽ giúp giảm thiểu đáng kể các xung đột không đáng có”, đại diện Văn phòng luật sư Trung Hòa nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến cho rằng, người tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ngay cả khi xảy ra va chạm, kiểm soát cảm xúc và tránh to tiếng. Nếu không thể thống nhất ý kiến, người dân có thể gọi điện thoại lực lượng cảnh sát giao thông đến giải quyết.

Trường hợp người dân cảm thấy bất công hoặc bị đổ lỗi oan, cần thu thập chứng cứ bằng cách quay video hoặc chụp ảnh hiện trường nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã.  Nếu có người bị thương, ưu tiên đưa nạn nhân đi cấp cứu trước khi giải quyết các vấn đề khác.   

Tối 30/12/2024, anh N.T.B đi xe máy trên đường NE8, đoạn giao nhau với đường Mỹ Phước Tân Vạn thuộc địa phận P.Thới Hòa (TP.Bến Cát, Bình Dương), thì xảy ra va chạm với xe máy do Hiền điều khiển.

Sau khi va chạm, Hiền đã lao vào đánh, quật ngã anh B. xuống đường, rồi dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu anh B. Chưa dừng lại ở đó, Hiền còn dùng tay chân đánh nhiều lần vào đầu anh B. trước khi rời khỏi hiện trường.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.