Luật Lao động nhập cư mới 'rút ruột' nguồn nhân công ở Thái Lan

Luật Lao động nhập cư mới đã gây ra tình trạng “chảy máu” nguồn nhân lực, ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động kinh tế ở Thái Lan và buộc Chính phủ nước này phải tạm hoãn việc thi hành.
Luật Lao động nhập cư mới tại Thái Lan có hiệu lực từ ngày 23/6 vừa qua, bao gồm các hình thức xử phạt nghiêm khắc đối với lao động nhập cư bất hợp pháp, chủ sử dụng lao động và hoạt động môi giới lao động nhập cư trái phép. Sau khi luật mới được ban hành, hàng nghìn người lao động nhập cư đã rời bỏ "đất nước chùa Vàng" về Myanmar và Campuchia hoặc đến các nước láng giềng với hy vọng kiếm kế sinh nhai một cách dễ dàng hơn. Trong thời gian từ ngày 23/6 - 28/6, khoảng 60.000 lao động nước ngoài đã rời khỏi Thái Lan và con số này không ngừng tăng lên.
Luật Lao động nhập cư mới 'rút ruột' nguồn nhân công ở Thái Lan ảnh 1

Người lao động Thái Lan tới văn phòng môi giới lao động nhập cư ở Myawaddy, Myanmar. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước tình hình mất nguồn nhân lực, ngày 1/7, Chính phủ Thái Lan đã quyết định hoãn trong vòng 120 ngày việc thực thi nhiều quy định trong Luật Lao động nhập cư mới, trong đó có việc áp dụng mức phạt lên tới 800.000 baht (23.557 USD) đối với lao động nước ngoài không có giấy tờ tùy thân cũng như giấy phép lao động. Điều này là để tạo điều kiện cho chủ lao động và người lao động có thể tìm các giải pháp thích hợp đảm bảo việc làm. Nhưng bất chấp việc Chính phủ Thái Lan đã trì hoãn luật mới, tính đến ngày 5/7, hơn 34.000 lao động nhập cư Myanmar đã trở về nước. Theo thống kê, có khoảng 5 triệu lao động nhập cư Myanmar đang sinh sống tại Thái Lan, trong đó 4 triệu người thuộc diện lao động hợp pháp và một triệu người là bất hợp pháp. Tại biên giới Campuchia - Thái Lan, đã có gần 2.000 công nhân và người lao động Campuchia về nước qua cửa khẩu Poipet tính từ ngày 28/5. Tin tức nói rằng hàng triệu lao động đến từ các nước láng giềng như Campuchia và Myanmar đã đóng vai trò quan trọng trong các ngành kinh tế lớn của Thái Lan như ngành đánh bắt và chế biến hải sản có doanh thu hàng tỷ USD. Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn công nghiệp Thái Lan (FTI), Suchart Chantaranakaracha, quy định thắt chặt lao động mới sẽ tác động mạnh đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là lĩnh vực dịch vụ, nông nghiệp, xây dựng, ngư nghiệp và lĩnh vực bán lẻ quy mô nhỏ, vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn lao động giá rẻ. Tại Bangkok, Giám đốc điều hành của một công ty xây dựng, cho biết có tới 80% lao động đã rời khỏi các công trình xây dựng. Trong khi đó, các công ty đánh bắt cá cũng bày tỏ sự quan ngại khi nói rằng gần 30.000 tàu thuyền đang thiếu lao động nước ngoài.
Lê Minh - Tổng hợp

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.