Luật hóa quy định nghỉ dịp Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ được đưa vào Luật Lao động trở thành kỳ nghỉ lễ, Tết, người lao động đưởng hưởng nguyên lương. Như vậy, dịp cuối năm nay, cán bộ, công chức, người lao động có thể còn kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam kéo dài 4 ngày liên tiếp, nếu đề xuất hoán đổi lịch làm việc được thông qua.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết, Chính phủ đề nghị bổ sung ngày 24/11 (Ngày Văn hóa Việt Nam) vào danh sách ngày nghỉ lễ, Tết tại Bộ luật Lao động. Nội dung này nhằm thể chế hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và luật hóa quyết định đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 4.

Theo nghị quyết của Quốc hội, ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

Chú thích ảnh
Treo cờ dịp lễ tết.

Khi quy định này được bổ sung vào Bộ luật Lao động, người lao động có tổng cộng 12 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương mỗi năm. Trong đó, Tết Dương lịch một ngày; Tết Âm lịch 5 ngày; Ngày Chiến thắng 30/4 một ngày; Quốc tế Lao động 1/5 một ngày; Quốc khánh hai ngày; Giỗ Tổ Hùng Vương một ngày và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 một ngày.

Việc dành một ngày nghỉ nhằm tạo điều kiện để người dân tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, đồng thời khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo và thúc đẩy lối sống văn hóa, văn minh.

Nếu được thông qua vào kỳ họp Quốc hội sắp tới, đây là năm đầu tiên ngày nghỉ lễ này được xác lập.

Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 rơi vào Thứ Ba, 24/11. Trước đó trong văn bản gửi lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan về dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam, Tết Nguyên đán 2027 và Quốc khánh 2/9/2027, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án liên quan đến Ngày Văn hóa Việt Nam.

Cụ thể, phương án 1, nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào Thứ Ba, ngày 24/11. Thực hiện hoán đổi ngày làm việc Thứ Hai, ngày 23/11 sang ngày nghỉ thứ Bảy cuối tuần đó, 28/11.

Với việc hoán đổi này, dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ Thứ Bảy ngày 21/11 đến hết Thứ Ba ngày 24/11 và làm bù vào Thứ Bảy ngày 28/11.

Phương án hai, nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào Thứ Ba (ngày 24/11), không hoán đổi ngày làm việc.

Bộ Nội vụ nghiêng về phương án 1 bởi việc bố trí kỳ nghỉ 4 ngày liên tục tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng.

Bên cạnh đó, phương án này chỉ thực hiện hoán đổi 1 ngày làm việc và vẫn bảo đảm đầy đủ thời gian làm việc theo quy định.

Sau khi lấy ý kiến các bộ ngành, đa số đồng ý với phương án 1 và đang đợi Bộ Nội vụ công bố.

Liên quan đến khu vực doanh nghiệp, Bộ Nội vụ nhấn mạnh dịp này, lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào Thứ Ba, ngày 24/11 theo quy định.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mỗi lá cờ - Triệu trái tim

Mỗi lá cờ - Triệu trái tim

Với hình thức sân khấu hóa cùng các hoạt động truyền thông sinh động, phường Ngô Quyền (Hải Phòng) triển khai chương trình "Mỗi lá cờ - Triệu trái tim" hiệu quả, nhân lên tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của mỗi người dân đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ninh Bình khẩn trương hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Ninh Bình khẩn trương hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các tuyến sông dâng cao, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định đời sống người dân.