Lừa trẻ em sang Malaysia bán trinh

Xót lòng nhất là trường hợp của nạn nhân Đ.T.D., Phương lừa bán. Em T. ngậm ngùi: "T. chỉ mới 14 tuổi, nhưng bị Phương nhẫn tâm gạt để bán trinh rồi bán dâm. Em qua Malaysia được khoảng 4 tháng nhưng khi được đưa về gia đình thì em phải nhập viện điều trị bệnh do thể trạng và tinh thần bị suy sụp".
Những tháng gần đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên liên tiếp nhận được đơn kêu cứu của nhiều gia đình nạn nhân về đường dây đưa phụ nữ, trẻ em sang Malaysia để phục vụ cho các quán karaoke rồi bán trinh, bán dâm do Đào Thị Trúc Phương (22 tuổi, ngụ ấp Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, Tây Ninh) cầm đầu.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an huyện Tân Biên nhanh chóng phối hợp cùng Phòng CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh (PC45) xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ hoạt động của đường đây mua bán người này.

Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nắm được nguồn tin: Vì biết đường dây bị động, Phương lo sợ nên làm thủ tục dẫn các nạn nhân trở về gia đình, một mặt để thám thính tình hình rồi tiếp tục dụ dỗ đưa thêm các phụ nữ khác đi tiếp. Phương sẽ đưa 3 phụ nữ trở về nước bằng đường bộ từ Campuchia vào ViệtNam.

Theo kế hoạch phá án, chiều 18/10, Công an huyện Tân Biên, Phòng PC45 phối hợp cùng Đồn Biên Phòng cửa khẩu Xa Mát bắt Phương khi đối tượng làm thủ tục nhập cảnh cho 3 nạn nhân bị bán từ Malaysia qua Campuchia để về Việt Nam gồm: Đ.T.D., 14 tuổi (14 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Biên; H.T.H. (17 tuổi) và H.T.M. (23 tuổi), cùng ngụ tỉnh Long An.

Lừa trẻ em sang Malaysia bán trinh ảnh 1

Lực lượng Công an tiến hành lấy lời khai của Phương.


Tang vật mà cơ quan Công an thu giữ gồm: 5 ĐTDĐ, 4 hộ chiếu, 4 giấy CMND, trên 3 triệu đồng, 737 USD và các ngoại tệ, giấy tờ liên quan khác. Mở rộng điều tra, đến tối 18/10, Công an huyện Tân Biên bắt, khám xét khẩn cấp đối với đồng bọn của Phương là Nguyễn Thanh Thảo (28 tuổi, ngụ ấp Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên) về hành vi mua bán người.

Tại cơ quan Công an, Phương khai nhận: Thời gian làm tiếp viên tại Malaysia, Phương quen 1 người đàn ông người Malaysia rồi sống như vợ chồng. Bởi biết được mánh khóe mua bán người ở Malaysia nên Phương trở về quê nhà để dụ ngọt những phụ nữ, trẻ em có cuộc sống nghèo khổ với lời hứa rằng, mỗi tháng lương thu nhập khoảng 40-50 triệu đồng, công việc nhẹ nhàng, không ai ép buộc… Bởi nhẹ dạ cả tin, nhiều phụ nữ, trẻ em theo qua Malaysia rồi trở thành miếng mồi ngon ngọt của Phương.

Tiếp xúc với chúng tôi, nạn nhân H.T.H. được Phương đưa về gia đình, bức xúc: "Khi qua bên đó, em phải bán trinh với giá 2.000 ritgit nhưng những lần sau em tiếp khách chỉ được 60 ritgit/1 người, mỗi tháng còn phải trả tiền phòng và chi phí sinh hoạt…".

Xót lòng nhất là trường hợp của nạn nhân Đ.T.D., Phương lừa bán. Em T. ngậm ngùi: "T. chỉ mới 14 tuổi, nhưng bị Phương nhẫn tâm gạt để bán trinh rồi bán dâm. Em qua Malaysia được khoảng 4 tháng nhưng khi được đưa về gia đình thì em phải nhập viện điều trị bệnh do thể trạng và tinh thần bị suy sụp".

Theo kết quả điều tra bước đầu: Thảo là một trợ thủ đắc lực của Phương. Thảo được Phương phân công tuyển chọn phụ nữ đưa sang Malaysia để Phương đưa đi bán dâm và tiếp viên các quán karaoke, mỗi người Thảo đưa sang Phương trả với giá 2 triệu đồng/người. Khi chọn được phụ nữ thì Phương trực tiếp về ViệtNam làm thủ tục xuất nhập cảnh đưa người qua Malaysia. Các phụ nữ khi được đưa đến Malaysia, mỗi người phải nợ Phương 2.500 ritgit và hàng ngày phải làm việc "siêng năng" để trả nợ và chi phí sinh hoạt tháng của mình.

Hiện, Công an huyện Tân Biên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phương và Thảo về hành vi mua bán người, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Theo cand.com.vn


Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.