Lúa Hè Thu ở Ninh Thuận mất mùa, mất giá

Thời tiết diễn biến bất thường, mưa gió liên tục khiến nhiều diện tích lúa vụ Hè Thu trong giai đoạn ngậm sữa, chín đồng ở tỉnh Ninh Thuận ngã đổ, gây thất thu lớn.
Lúa Hè Thu ở Ninh Thuận mất mùa, mất giá ảnh 1

Thời tiết diễn biến bất thường khiến nhiều diện tích lúa vụ Hè Thu ở tỉnh Ninh Thuận ngã đổ, gây thất thu lớn.  Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Lúa không đạt năng suất cộng với giá bán thấp nên nông dân thấy khá lo lắng, bởi thu hoạch lúa không đủ chi tiêu đầu tư cho vụ lúa.

Nhiều hộ dân ở huyện Ninh Hải, Thuận Bắc cho biết, giai đoạn chín đồng, các trà lúa đều đẹp nhưng không ngờ khi thu hoạch năng suất lại không đạt. Một héc ta lúa thu hoạch, năng suất khoảng 5,5 tấn. So với vụ Hè Thu trước, năng suất giảm gần 2 tấn/ha. Lúa mất mùa, giá bán thấp (4.300 đồng/kg lúa ướt, lúa khô 5.100 đồng/kg), so với vụ Hè Thu trước, năm nay giá giảm tới 500 đồng/kg lúa khô.

Tại huyện Thuận Nam, nông dân càng lo lắng hơn, bởi thời điểm lúa bắt đầu chín gặp mưa gió liên tục, làm lúa ngã đổ, ước thiệt hại 30 - 40% diện tích. Lúa ngã đổ nằm trong nước lâu ngày, không thể thu hoạch bằng máy, đành thuê nhân công thu hoạch. Nhiều hộ lo sợ mưa bão lại xảy ra, buộc phải thu hoạch sớm dù biết sẽ bị thương lái ép giá.

Nhiều thương lái thu mua lúa ở huyện Thuận Nam cho rằng, lúa ngã đổ, ngâm trong nước lâu ngày nên bị đục, lúa không đẹp, không đạt chất lượng, thu mua khó. Đối với dạng lúa ướt như vậy chỉ mua với giá 4.000 đồng/kg, còn nếu lúa chưa chín đều, chín độ 80% đã thu hoạch thì chỉ mua với giá từ 4.100 - 4.200 đồng/kg. Nhiều trường hợp thương lái bị thiệt, vì khi lúa phơi khô chuyển đến chủ vựa, các đại lý để tiêu thụ hay bị trả lại cho thương lái vì lúa không đạt, lúa còn xanh…  

Ông Phạm Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận cho biết, lúa Hè Thu mất mùa một mặt là do nông dân chưa tuân thủ thời vụ sản xuất, lạm dụng phân, thuốc để bón, chăm sóc nên khi thời tiết bất lợi, lúa dễ bị ngã đổ, gây thiệt hại cho sản xuất.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật luôn khuyến cáo nông dân nên áp dụng mô hình “3 giảm, 3 tăng” hay “1 phải, 5 giảm” vào sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế. Minh chứng rõ nét đó là tại một số địa phương trên địa bàn huyện Ninh Phước, nhiều diện tích lúa làm theo mô hình “1 phải, 5 giảm” ở vụ Hè Thu, năng suất đạt từ 6,5 đến 7 tấn/ha.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, vụ hè thu này toàn tỉnh gieo sạ hơn 16.600 ha, trong đó có hơn 2.300 ha áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm” vào sản xuất. Hiện nay các địa phương trong tỉnh đã thu hoạch được hơn 50% diện tích.

Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.