Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Lào, 12 bị cáo bị phạt tù

Sau 3 ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, chiều 5/12, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên phạt 12 bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền trên 3 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia diễn ra tại Lào.
Chú thích ảnh
Các đối tượng bị kết án tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Lào. Ảnh: TTXVN phát

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, trong thời gian từ tháng 10/2023 đến đầu tháng 1/2024 tại tỉnh Bò Kẹo (Lào), nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Quang Vũ (sinh năm 1999, trú tỉnh Thừa Thiên Huế); Bùi Thanh Cường, Nguyễn Văn Thưởng (cùng sinh năm 1992), trú tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; Phàn Thị Liên (sinh năm 1996), Vương Hồng Thắm (sinh năm 1994) cùng trú tỉnh Lào Cai; Chu Văn Thắng (sinh năm 2001), trú tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Lường Hà Tĩnh (sinh năm 2006), Lò Văn Tính (sinh năm 1990), Lò Quốc Anh (sinh năm 2007), Lò Hồng Thanh, Lò Văn Quyết (cùng sinh năm 2005) và Lường Văn Dũng (sinh năm 2002) cùng trú tại tỉnh Điện Biên đã tham gia trong một tổ chức lừa đảo do nhóm người nước ngoài quản lý.

Với nhiều kịch bản lừa đảo do đối tượng người nước ngoài cung cấp, nhóm đối tượng 12 người kể trên lập nhiều tài khoản mạng xã hội, kết bạn, làm quen và dụ dỗ 9 nạn nhân tham gia các sàn thương mại điện tử giả mạo. Dưới sự hướng dẫn của các đối tượng người nước ngoài cầm đầu đường dây cùng hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài, nhóm đối tượng này vào làm việc tại các công ty nước ngoài đặt tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng và bắt đầu hoạt động phạm tội.

Bọn chúng đóng nhiều vai trò khác nhau như tổ trưởng, phiên dịch… lôi kéo nạn nhân bằng cách cho hưởng hoa hồng trong một số đơn đầu tư cụ thể và tăng dần mức lợi nhuận trong những nhiệm vụ tiếp theo tùy thuộc mức độ đầu tư trong các sàn giao dịch do chúng lập nên.

Sau khi các nạn nhân bị sập bẫy với mức đầu tư lớn thì sẽ có những đơn kẹt, sau đó giải thích với khách hàng là đơn thưởng có giá trị hàng lớn cùng tiền hoa hồng cao và phải nạp thêm tiền vào tài khoản mới hoàn thành nhiệm vụ và rút được tiền ra.

Sau nhiều đơn thưởng có giá trị lớn dần, khách hàng không đủ tài chính để thực hiện nhiệm vụ sẽ yêu cầu khách hàng đi vay tiền người thân, bạn bè để nạp vào hoàn thành nhiệm vụ. Đến khi khách hàng không đủ tiền làm nhiệm vụ các bị can đề nghị cho khách hàng vay tiền.

Tuy nhiên chỉ cho vay khoảng 20 - 40% giá trị đơn hàng, khách hàng phải xoay số tiền còn thiếu để nạp vào. Với các thủ đoạn lừa đảo tinh vi nói trên, các đối tượng chiếm đoạt tài sản của 9 nạn nhân, tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các đối tượng từ 5 năm đến 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a, khoản 4, điểm a, khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim Hoàng Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim Đinh Thanh Tùng và Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim Bùi Trọng Nghĩa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.