Lựa chọn bất ngờ của Tổng thống Trump cho một vị trí quan trọng ở Lầu Năm Góc

Ông Michael P. DiMino - cựu chuyên gia phân tích của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và sĩ quan chống khủng bố, người ủng hộ viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza và phản đối leo thang xung đột với Iran - vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc chính sách Trung Đông của Lầu Năm Góc.
Chú thích ảnh
Lầu Năm Góc tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đài Sputnik (Nga), ông DiMino sẽ phụ trách việc ký kết tất cả các thỏa thuận quân sự với các quốc gia liên minh với Mỹ trong khu vực Trung Đông, bao gồm cả Israel.

Tờ Alarabiya cho biết ông DiMino đã có nhiều kinh nghiệm làm việc về an ninh quốc gia ở các khu vực từ Trung Đông đến châu Phi và châu Á. Ông từng làm việc ở nước ngoài và tại trụ sở của CIA, đồng thời đã tư vấn cho Lầu Năm Góc về xung đột Nga - Ukraine. Ông có bằng cử nhân của Đại học American và bằng thạc sĩ của Đại học Johns Hopkins.

Trước đây, ông DiMino từng chỉ trích chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden vì không gây áp lực buộc Israel mở đường cứu trợ nhân đạo cho Gaza. Ngược lại, ông đã hoan nghênh chính quyền tiền nhiệm vì từ chối tham gia các cuộc tấn công trả đũa của Israel đối với Iran, theo báo cáo của Al-Monitor.

Trong hội thảo trực tuyến hồi tháng 2/2024 với tổ chức Defense Priorities, ông DiMino đã kêu gọi Mỹ giảm sự hiện diện quân sự ở Trung Đông, lập luận rằng Washington không có bất kỳ lợi ích quan trọng nào ở khu vực này. Ông khẳng định: “Những mối đe dọa hiện hữu ở Trung Đông là rất nhỏ hoặc không tồn tại, và sự can dự của Mỹ vào khu vực này không mang lại bất kỳ lợi ích nào”.

Ông DiMino nhấn mạnh Mỹ có thể ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực mà không cần triển khai nhiều lực lượng quân sự, thay vào đó sử dụng ngoại giao, hợp tác với các bên liên quan tại địa phương, giám sát tình báo và các cuộc tấn công từ xa. Ông cho rằng Mỹ nên giảm mạnh lực lượng tại Trung Đông, đóng cửa các căn cứ quân sự ở Iraq, Syria và Levant, và cuối cùng đánh giá lại sự hiện diện tại vùng vịnh.

Ông cũng phản đối các cuộc tấn công vào chương trình hạt nhân của Iran. Ông cũng hoan nghênh cựu Tổng thống Biden vì đã gây sức ép khiến Israel không thực hiện các cuộc tấn công địa điểm này vào tháng 4/2024.

Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 11/2023, khi đề cập đến cuộc xung đột ở Gaza, ông DiMino cho biết Mỹ có lợi khi sử dụng ngoại giao để chấm dứt chiến tranh càng nhanh càng tốt.

Trong bài xã luận vào tháng 1/2024 trên tạp chí Responsible Statecraft, ông DiMino cũng phản đối các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào phong trào Houthi ở Yemen. Ông cho rằng việc trả đũa các cuộc tấn công của Houthi vào tàu Mỹ, tuyến đường vận chuyển quốc tế và Israel là vô ích, vì lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ không bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự gián đoạn giao thương trên Biển Đỏ.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.