Lừa chiếm hơn 7 tỷ đồng, quản lý chợ Sơn Kỳ lĩnh án 13 năm tù

Nguyên trưởng Ban quản lý chợ Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM có hành vi lừa đảo chiếm hơn 7 tỷ đồng của nhiều người đã bị tuyên án 13 năm tù giam.
Ngày 15/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên xét xử hình sự sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Danh (sinh năm 1979, nguyên Trưởng Ban quản lý chợ Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) mức án 13 năm tù giam.
Bằng thủ đoạn tự làm hợp đồng sang nhượng quyền sử dụng ki-ốt, giả chữ ký của người sang nhượng, Nguyễn Công Danh đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 7 tỷ đồng của nhiều người.
Lừa chiếm hơn 7 tỷ đồng, quản lý chợ Sơn Kỳ lĩnh án 13 năm tù ảnh 1

Bị cáo Danh tại tòa. Ảnh: tuoitre.vn

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, vụ lừa đảo đầu tiên do Danh thực hiện vào khoảng tháng 5/2010. Quen biết với Danh, ông Huỳnh Văn Phương và Danh hợp tác với nhau để thu mua ki-ốt trong chợ Sơn Kỳ sau đó sang nhượng lại để hưởng phần chênh lệch. Hai bên thỏa thuận: ông Phương là người tìm nguồn tiền, còn Danh là người trực tiếp sang nhượng. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2010, Danh đã nhận số tiền 2,97 tỷ đồng của ông Phương để sang nhượng 27 ki-ốt rồi sau đó báo với ông Phương là đã bán hết số này và thu được 5,1 tỷ đồng. Trừ vốn và lãi, hai người chia nhau mỗi người 675 triệu lợi nhuận. Tiếp sau đó, ông Phương tiếp tục đưa cho Danh số tiền 5,73 tỷ đồng để sang nhượng 49 ki-ốt.Đến tháng 8/2011, ông Phương phát hiện trong chợ Sơn Kỳ có người thông báo sang nhượng một số ki-ốt trùng với các ki-ốt mà ông Phương đã sang nhượng. Sự việc bị phát giác, Danh thừa nhận rằng sau khi nhận tiền của ông Phương, Danh không thực hiện việc sang nhượng các ki-ốt như đã thỏa thuận mà lấy tiền sang nhượng ki-ốt lần sau báo lại với ông Phương là tiền sang nhượng ki-ốt lần trước; số tiền sau khi chia lợi nhuận Danh chiếm đoạt. Các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng ki-ốt mà Danh đưa cho ông Phương đều do Danh tự làm và giả chữ ký người sang nhượng ki-ốt. Tổng cộng, Danh đã chiếm đoạt của ông Phương số tiền 5,73 tỷ đồng.Ngoài ra, bằng thủ đoạn làm giả hai giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước của ki-ốt K55, K56 và biên bản bàn giao ki-ốt K55 tại chợ Sơn Kỳ, Danh còn chiếm đoạt của bà Đinh Thị Lập số tiền 620 triệu đồng và bà Phạm Thị Sim số tiền 700 triệu đồng. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Nguyễn Công Danh phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân trên.
Nguyễn Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.