Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Lập trạm liên lạc khẩn cấp gần biên giới hai nước

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, trạm liên lạc khẩn cấp đầu tiên ở Cảng Cát Long thuộc Khu tự trị Tây Tạng, gần biên giới với Nepal, đã đi vào hoạt động lúc 13h30 ngày 30/8 theo giờ địa phương, nhằm hỗ trợ các nỗ lực giải cứu nạn nhân trận lũ quét xảy ra 4 ngày trước.
Chú thích ảnh
Nhân viên thực hiện lắp đặt trạm liên lạc ở thị trấn Cát Long, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, ngày 29/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trạm liên lạc khẩn cấp nằm cách biên giới với Nepal 1,2 km, có nhiệm vụ bao phủ các khoảng trống liên lạc, cung cấp mạng viễn thông ổn định và đáng tin cậy cho chiến dịch giải cứu các nạn nhân, thông đường, vận chuyển vật liệu và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu.

Nhà mạng viễn thông China Unicorn chịu trách nhiệm triển khai trạm liên lạc này. China Unicorn cho biết đã kích hoạt chế độ khẩn cấp toàn hệ thống, triển khai mạng 5G toàn tuyến để cải thiện mức độ bao phủ, ổn định và khả năng chống chịu của mạng lưới thông tin liên lạc ở khu vực biên giới.

Trong khi đó, Hàn Quốc tiếp tục điều động máy bay trực thăng tới Nepal để tìm kiếm 9 công dân nước này mất tích trong vụ lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc. Tuy nhiên các chuyến bay chưa được cấp phép do điều kiện nền đất còn ướt.

Trước đó, ngày 29/8, chính phủ Hàn Quốc cũng thuê một máy bay trực thăng chở theo 4 thành viên lực lượng phản ứng nhanh bay 2 lần từ Kathmandu đến vùng thảm họa, tuy nhiên không thể hạ cánh do điều kiện đất. Hãng tin Yonhap cho biết đây là máy bay nước ngoài duy nhất được giới chức Nepal cấp phép bay tới vùng thảm họa trong ngày 29/8. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các máy bay trong ngày 30/8 sẽ tìm kiếm ở khu vực rộng hơn so với ngày trước đó.

Chú thích ảnh
Công tác tìm kiếm, cứu hộ được tiến hành tại hiện trường lũ quét và sạt lở ở Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo thông tin cập nhật đến 21h00 ngày 30/8 theo giờ Hà Nội, ngày thứ 5 sau thảm họa, tổng số nạn nhân ở Nepal và Trung Quốc là 797 người thiệt mạng và 3.048 người mất tích. Trong đó, phía Nepal xác nhận số người thiệt mạng tăng lên ít nhất 781 người, 2.502 người mất tích. Phía Trung Quốc ghi nhận 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích.

Cơ quan Du lịch Nepal cho biết đến nay chưa liên lạc được với 591 du khách nước ngoài. Có 289 người nước ngoài đã được cứu, cơ quan chức năng cũng đã liên lạc được với 5 người gồm 3 công dân Tây Ban Nha, 1 người Mỹ và 1 người Bỉ.

Phương Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Cũng như nhiều quốc gia châu Á khác, tại Trung Quốc, Tết Trung thu, diễn ra vào ngày Rằm tháng Tám âm lịch, là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng, gắn với hình ảnh trăng tròn, sự đoàn tụ gia đình và nhiều phong tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Từ nghi lễ tế trăng trong xã hội cổ đại, Trung thu dần trở thành dịp để người dân thưởng nguyệt, ăn bánh Trung thu, sum họp gia đình và gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống hạnh phúc.

OpenAI công bố bước nhảy vọt lớn về khả năng của mô hình GPT chủ lực mới

Khi những tập đoàn dẫn đầu cuộc đua AI cùng muốn giảm tốc

Khi lãnh đạo hàng loạt tập đoàn AI hàng đầu thế giới cùng kêu gọi điều tiết tốc độ phát triển công nghệ, cuộc đua AI đang xuất hiện một nghịch lý mới, đó là càng mạnh càng phải biết khi nào cần giảm tốc. Với Việt Nam, đây là gợi mở quan trọng để thực hiện Nghị quyết 57.

Kiều bào góp sức lan tỏa văn hóa Việt tại Australia

Kiều bào góp sức lan tỏa văn hóa Việt tại Australia

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng coi trọng việc phát huy sức mạnh mềm văn hóa và nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, những nghệ sĩ kiều bào đang trở thành một trong những cầu nối trực tiếp đưa bản sắc Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.