Lũ quét tại Điện Biên: Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích, ổn định đời sống bà con

Sáng 26/7, tranh thủ thời tiết nắng ráo, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên huy động hàng nghìn người chia theo nhiều tổ khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau trận lũ quét xảy ra tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên.
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên khơi thông dòng chảy sau lũ. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay khi trời sáng, thời tiết khô ráo, nước lũ bắt đầu rút, các lực lượng gồm Quân đội, Công an, Bộ đội Biên phòng, đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ cùng đông đảo người dân địa phương tập trung về bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn chia theo nhiều tổ, đội xuống ruộng lúa, đi dọc tuyến sông tìm kiếm nạn nhân mất tích. Do đây là những vị trí được xác định có nhiều khả năng tìm thấy nạn nhân mất tích nên các lực lượng khoanh vùng, ưu tiên tìm kiếm.

Thượng tá Lù Minh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, máy móc xuống hiện trường phối hợp các lực lượng khác triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ với 2 mũi chủ lực; một nhóm vào cứu nạn 2 hộ dân tại khu vực bản Lĩnh, một nhóm tiếp tục tìm kiếm 5 nạn nhân đang mất tích tại bản Mường Pồn 1.

“Với tinh thần chưa tìm được người thì chưa về, chúng tôi sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, con người để ưu tiên tìm kiếm các nạn nhân, di dời đồ đạc, tài sản của người dân bị ảnh hưởng và có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn”, Thượng tá Phương nhấn mạnh.

Hiện nay, mặc dù thời tiết không còn mưa, song công tác tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích tại bản Mường Pồn 1 vẫn chưa có kết quả, gặp nhiều khó khăn do hàng vạn mét khối đất đá vẫn còn ngổn ngang. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, hiện các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đang khoanh vùng từng khu vực, thu thập thông tin để tập trung tìm kiếm; trong trường hợp cần thiết huy động chó nghiệp vụ tham gia.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên giúp người dân Mường Pồn san gạt bùn đất trong nhà sau trận lũ. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cho biết, hiện công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích và việc khắc phục hậu quả đang được chính quyền địa phương ưu tiên đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, trên địa bàn xã Mường Pồn có 25 nhà bị cuốn trôi, 26 hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn, 104 hộ bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đã sắp xếp nơi ăn, ở cho các hộ dân tại nhà văn hóa, trường học để đảm bảo an toàn cho bà con. Bên cạnh đó, ngay trong đêm qua và sáng nay, các đoàn thể, chính quyền địa phương đã tiếp cận, hỗ trợ 29 hộ tại khu vực bản Lĩnh bị cô lập do chia cắt về giao thông.

Có mặt tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Tiến cho biết, địa phương đang tập trung dồn thêm lực lượng tìm kiếm những nạn nhân mất tích; hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời yêu cầu huyện Điện Biên rà soát, khẩn trương di dời các hộ đang trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, về lâu dài tính toán đến việc tái định cư cho bà con. Ngoài tìm kiếm các nạn nhân mất tích, tỉnh Điện Biên chỉ đạo các lực lượng khẩn trương hoàn thành khối lượng công việc, cố gắng thông tuyến Quốc lộ 12 ngay trong ngày 26/7 nhằm giúp người dân đi lại thuận tiện.

Ngay trong sáng 26/7, Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên huy động hàng chục máy xúc cùng hàng trăm nhân công làm việc liên tục nỗ lực thông tuyến Quốc lộ 12, đoạn qua xã Mường Pồn trong thời gian nhanh nhất.

Phan Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.