Lũ quét khiến nhiều người thiệt mạng tại Ấn Độ

Thủ hiến bang Tây Bengal Mamata Banerjee cho biết một trận lũ quét tại bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ xảy ra ngày 5/10 đã khiến 8 người chết, ngoài ra 70 người đã được các đội cứu trợ thảm họa giúp đỡ và 13 người khác đang được điều trị tại bệnh viện khu vực này.
Chú thích ảnh
Lũ quét gây hư hại nhà cửa tại bang miền núi Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ ngày 12/7/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Vụ việc xảy ra khi người dân đang thực hiện nghi lễ tắm nước tượng nữ thần Hindu Durga tại sông Mal ở quận Jalpaiguri, bang Tây Bengal trong một lễ hội Durga Puja.

Theo cục Khí tượng Ấn Độ, các khu vực phía Đông và Đông Bắc của Ấn Độ đã hứng chịu lượng mưa nhiều hơn 128% so với mọi năm, một số nơi thậm chí còn hứng chịu lượng mưa kỷ lục lên tới 90 mm.

Ngoài Ấn Độ, các quốc gia Nam Á khác cũng đang bị ảnh hưởng bởi những trận mưa lớn do tác động của gió mùa trong vài tháng qua. Ở Pakistan, mưa lớn bất thường và băng tan được nhận định do hậu quả của biến đổi khí hậu toàn cầu đã gây ra lũ lụt nhấn chìm nhiều khu vực rộng lớn, khiến gần 1.700 người chết.

Còn tại Nepal, nhà chức trách cho biết 2 ngày qua, mưa lớn xảy ra liên tục đã khiến mực nước ở nhiều con sông dâng cao. Người phát ngôn Cơ quan quản lý và giảm thiểu tủi ro thiên tai Nepal cho biết: “Chúng tôi đã đưa ra cảnh báo cho người dân sinh sống dọc theo bờ các con sông cảnh giác nguy cơ xảy ra lũ lụt và tình trạng sạt lở đất ở các khu vực đồi núi, tuy nhiên chúng tôi chưa đưa ra yêu cầu sơ tán đối với người dân”.

Theo số liệu chính thức, trên 60 người đã thiệt mạng tại Nepal trong các trận lũ quét và lở đất trong năm nay.

Trong khi đó  tại nước láng giềng Bhutan, nhà chức trách cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong trận lở đất vào tuần trước.

Quang Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.