Lũ lụt tại Đông Nam Á: Chạy đua với thời gian để cứu hộ

Theo số liệu cập nhật ngày 28/11, số người thiệt mạng vì lũ lụt trên khắp các vùng rộng lớn ở Đông Nam Á đã tăng lên hơn 250 người, trong khi chính quyền khu vực đang nỗ lực giải cứu những người dân còn mắc kẹt, khôi phục nguồn điện và thông tin liên lạc, cũng như phối hợp các nỗ lực phục hồi khi nước bắt đầu rút.
Chú thích ảnh
Mưa lũ nghiêm trọng đang bao trùm nhiều nước Đông Nam Á, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, từ Thái Lan đến Malaysia và Indonesia. Tại Indonesia, những trận mưa lớn kéo dài đã gây lũ lụt và lở đất diện rộng trên khắp đảo Sumatra, làm ít nhất 84 người thiệt mạng và khoảng 100 người mất tích, buộc hàng chục nghìn cư dân phải sơ tán và nhiều địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Ảnh: THX/TTXVN

Nhiều vùng rộng lớn của Indonesia, Malaysia và Thái Lan đã phải hứng chịu mưa lớn do bão trong một tuần, cùng với một cơn bão nhiệt đới hiếm gặp hình thành ở eo biển Malacca.

Người phát ngôn Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia, ông Abdul Muhari cho biết tại Sumatra, nơi bị ảnh hưởng nặng nề, tính đến sáng 28/11 có 110 người đã thiệt mạng do lũ lụt và lở đất trong tuần qua. Tại khu vực Padang Pariaman của Sumatra, mực nước vẫn cao ít nhất 1m trong khi lực lượng tìm kiếm cứu nạn chưa thể tiếp cận các khu vực bị cô lập. Ông Muhari cho biết thêm sẽ tiếp tục vận chuyển hàng viện trợ và cứu hộ bằng đường hàng không đến các khu vực bị ảnh hưởng trong ngày 28/11.

Trong khi đó, Chính phủ Thái Lan cho biết 145 người đã thiệt mạng do lũ lụt ở 8 tỉnh phía Nam. Tổng cộng hơn 3,5 triệu người bị ảnh hưởng. Tại thành phố Hat Yai, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, mưa đã tạnh vào ngày 28/11 nhưng nước vẫn ngập sâu đến mắt cá chân và người dân vẫn trong tình trạng mất điện. Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết đã sơ tán 1.459 công dân Malaysia mắc kẹt tại hơn 25 khách sạn bị lũ lụt ở nước láng giềng Thái Lan, và sẽ nỗ lực giải cứu 300 người đang mắc kẹt trong các vùng lũ lụt.

Tại Malaysia, 2 người được xác nhận đã tử vong. Bão nhiệt đới Senyar đã đổ bộ vào đất liền vào khoảng nửa đêm và đã suy yếu. Các cơ quan khí tượng vẫn đang chuẩn bị ứng phó với mưa lớn và gió mạnh, đồng thời cảnh báo biển động có thể gây nguy hiểm cho các tàu thuyền nhỏ. Tổng cộng vẫn còn 30.000 người đang ở trong các nơi trú ẩn tạm thời, giảm so với con số hơn 34.000 người vào ngày 27/11.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.