Lũ lụt tại Đông Bắc Thái Lan gây thiệt hại hơn 472 triệu USD

Theo Ngân hàng Kasikorn Thái Lan, trận lũ lịch sử tại khu vực Đông Bắc nước này thời gian qua gây thiệt hại trên 15,7 tỷ baht (hơn 472,17 triệu USD), tương đương 0,1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Thái Lan. Con số này chưa bao gồm các thiệt hại về hạ tầng, bất động sản như đường sá, cầu cống.
Lũ lụt tại Đông Bắc Thái Lan gây thiệt hại hơn 472 triệu USD ảnh 1

Tỉnh Sakon Nakhon là địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất trong trận ngập lụt vừa qua. Ảnh: THX/TTXVN

Ngân hàng trên cũng cho biết, thiệt hại riêng trong lĩnh vực nông nghiệp của Thái Lan đã vượt 12 tỷ baht. Các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Sakon Nakhon, Maha Sarakham, Nakhon Ratchasima và Kalasin.

Cục Ngân khố Thái Lan cho biết sẽ đưa ra các biện pháp hỗ trợ các nạn nhân khắc phục lũ lụt, theo đó cho phép giãn nợ lên tới hai năm. Đối với bất động sản cho thuê phục vụ mục đích nông nghiệp, Cục sẽ miễn một năm tiền thuê đất để giúp phục hồi sản xuất. Cơ quan này đã tiến hành khảo sát thiệt hại về tài sản để đưa ra các mức hỗ trợ phù hợp, cụ thể với từng đối tượng.

Cách đây ít ngày, Chính phủ Thái Lan hỗ trợ nông dân cũng đã bắt đầu triển khai thêm ba sáng kiến để giúp người nông dân. Cụ thể, Chính phủ sẽ cung cấp tín dụng 46,25 triệu baht đối với nông dân trong các nhóm nông nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực mua bán và chế biến lúa gạo.

Chính phủ sẽ cấp 940 triệu baht dưới dạng hạ lãi suất cho vay tới 3% cho các hợp tác xã, nhà xay xát để hỗ trợ người nông dân tích trữ lúa gạo từ 2 – 6 tháng và không quá sáu tháng; trợ cấp tiền mặt 1.000 baht/tấn cho người nông dân nhận vận chuyển lúa vào kho dự trữ.

Những người đã thanh toán nợ sẽ nhận được phí đặt cọc 500 baht/tấn từ chính phủ. Mỗi hộ gia đình sẽ nhận được hỗ trợ tài chính không quá 12.000 baht mỗi vụ.

Các sáng kiến này nhằm tăng giá trị lúa gạo và giải quyết vấn đề tài chính cho người trồng lúa, đặc biệt là khu vực lũ lụt thời gian qua. Mặc dù lũ lụt lịch sử tại khu vực Đông Bắc gây thiệt hại lớn, song Thái Lan vẫn là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

Bangkok kỳ vọng sẽ xuất khẩu 10 -11 triệu tấn gạo trong năm nay và tin tưởng vào khả năng kiểm soát khu vực trồng lúa sẽ giúp nâng cao giá trị mặt hàng gạo Thái Lan.

 
Quang Thuận - P/v TTXVN tại Bangkok

Dành cho bạn

Ukraine nghi Starlink bị hạn chế có chủ ý giữa các cuộc tấn công của Nga

Ukraine nghi Starlink bị hạn chế có chủ ý giữa các cuộc tấn công của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt nghi vấn về việc dịch vụ liên lạc vệ tinh Starlink bị hạn chế có chủ ý trong những đợt tấn công quy mô lớn của Nga. Tình trạng mất kết nối được cho là đã khiến Ukraine phải hủy một số nhiệm vụ sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV), đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động đánh chặn.

Mỹ nhập phân bón Belarus sau 4 năm: Những tính toán phía sau lô hàng 30.000 tấn

Mỹ nhập phân bón Belarus sau 4 năm: Những tính toán phía sau lô hàng 30.000 tấn

Mỹ đang tiếp nhận lô phân kali đầu tiên từ Belarus sau 4 năm gián đoạn thương mại. Động thái này diễn ra khi Tổng thống Donald Trump tìm cách giảm chi phí phân bón cho nông dân Mỹ và đa dạng hóa nguồn cung ngoài Canada. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển, hạn chế xuất khẩu và năng lực cung ứng của Belarus đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực tế của kế hoạch.