Lũ lụt làm ngập hàng nghìn ngôi nhà ở Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 23/2, Bộ Xã hội Indonesia cho biết đã gửi các mặt hàng viện trợ khẩn cấp, trị giá 568 triệu Rp (34.700 USD), cho người dân thành phố Bandar Lampung, tỉnh Lampung và các vùng lân cận, đang đối mặt với tình trạng nước lũ dâng cao.
Chú thích ảnh
Ngập lụt do mưa lớn tại Jakarta, Indonesia. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Bộ trưởng Các vấn đề Xã hội Saifullah Yusuf cho hay các mặt hàng cứu trợ được huy động từ nhà kho xã hội đến cho người dân đang gặp khó khăn do lũ lụt. Các hạng mục viện trợ bao gồm các mặt hàng thiết yếu như đồ ăn, quần áo và thuốc men. Ngoài ra, Bộ Xã hội cũng đã chuẩn bị thêm hàng cứu trợ, trị giá gần 1,5 tỷ Rp (91.800 USD) để đề phòng lũ lụt có thể kéo dài.

Bộ trưởng Yusuf nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ hỗ trợ tài chính cho các gia đình bị thiệt hại tài sản để ổn định cuộc sống. Tất cả các hình thức hỗ trợ đều là minh chứng cho sự quan tâm của chính phủ đối với người dân bị thiên tai.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) đã đưa ra cảnh báo nguy hiểm cho người dân thành phố Bandar Lampung khi mưa lớn xuất hiện liên tục tại khu vực này từ ngày 23/2. Mực nước liên tục tăng cao đã nhấn chìm ít nhất 2.180 ngôi nhà ở 3 khu vực. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phải sơ tán người dân đến các khu vực an toàn.

Văn Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).