Lũ lụt hoành hành tại Trung Quốc và Indonesia

Ngày 6/7, chính quyền thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, thông báo hơn 20.000 người dân thành phố này đã buộc phải sơ tán sau khi những trận mưa xối xả khiến mực nước tại các con sông dâng cao.
Chú thích ảnh
Một lối đi bộ bên bờ sông Dương Tử ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Trung tâm Thủy văn của Trùng Khánh, các trận mưa lớn trong các ngày 2 và 3/7 đã khiến mực nước tại 6 con sông ở thành phố này vượt mức báo động. Trước tình hình trên, chính quyền thành phố đã ngay lập tức sơ tán những người dân sống tại các khu vực ven sông cũng như ở khu vực thấp, đồng thời nâng mức ứng phó lũ lụt khẩn cấp lên mức 3 - mức thứ 2 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp gồm 4 mức của Trung Quốc.

Cùng ngày, cơ quan khí tượng thủy văn Trung Quốc cũng đã gia hạn mức cảnh báo vàng về mưa bão tại nhiều khu vực cả nước. Theo đó, từ chiều 6/7 đến chiều 7/7, mưa lớn và giông bão có thể xảy ra tại nhiều tỉnh trong đó có Giang Tô, An Huy, Hà Nam, Vân Nam, Quảng Đông và Phúc Kiến.

* Cùng ngày, Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai tỉnh Aceh, cực Tây Indonesia, cho biết  sau các trận mưa lớn kể từ chiều hôm trước, lũ lụt đã xuất hiện trên diện rộng, gần như nhấn chìm ít nhất 40 ngôi làng tại huyện Aceh Jaya thuộc tỉnh này.

Giới chức địa phương cho biết đã nhận được thông tin về 40 ngôi làng bị ngập lụt và con số này có thể còn tiếp tục tăng. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra. Nhà chức trách cũng đã triển khai lực lượng cứu hộ tới những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa lý quốc gia Indonesia cũng đã cảnh báo nguy cơ xảy ra các thảm họa thiên nhiên, trong đó có lũ lụt, tại một số khu vực ở Indonesia trong vài ngày tới.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.