Lữ đoàn 162 tàu chiến đấu mặt nước tinh nhuệ bậc nhất của Hải quân
Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân là đơn vị tàu mặt nước hiện đại bậc nhất của Hải quân Việt Nam, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền vùng biển Nam Trung Bộ, quần đảo Trường Sa, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, tham gia đối ngoại quốc phòng và các nhiệm vụ khác được giao.
Được mệnh danh là “Lữ đoàn thép” của Quân chủng Hải quân, nhiều năm qua, Lữ đoàn 162 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành một trong những lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Vùng 4 và của Quân chủng Hải quân.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, song Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Trải qua gần 25 năm xây dựng và phát triển, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 đã hun đúc lên truyền thống “Sẵn sàng chiến đấu, chính quy tinh nhuệ, đoàn kết hiệp đồng, quyết chiến quyết thắng”.
Phát huy thành tích đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lữ đoàn hôm nay tiếp tục đoàn kết thống nhất, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Lữ đoàn 162 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80.
Lữ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, nhất là các cuộc diễn tập trên biển.
Nhờ làm tốt công tác huấn luyện, các đợt kiểm tra bắn đạn thật trên biển luôn đạt kết quả 100% khá giỏi.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tích cực học tập, nghiên cứu làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại.
Toàn Lữ đoàn duy trì nghiêm chế độ ngày kỹ thuật, bảo đảm hệ số kỹ thuật tàu thuyền, xe máy đạt kết quả cao.
Nhờ làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, các tàu của Lữ đoàn luôn trong trạng thái kỹ thuật tốt, các tàu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.
Lữ đoàn tổ chức thành công Đại hội đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn quân.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, Lữ đoàn đã áp dụng hiệu quả phần mềm AI nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại đơn vị.
Khắc phục điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng khó khăn, Lữ đoàn đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm được 50% rau xanh cho bộ đội ăn tại bếp.
Tăng gia sản xuất đã trở thành thói quen, niềm vui của cán bộ, chiến sĩ.
Nhờ bảo đảm tốt công tác hậu cần, năm 2025 quân số khỏe của đơn vị đạt 98,8%. Cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Với tinh thần “không đi tranh thủ, không nghỉ cuối tuần”, cán bộ, chiến sĩ nỗ lực thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại nhà cửa cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do đợt mưa lũ.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.