Lũ dâng ngập trường học, giáo viên mở lớp ngay trên thuyền ở Ấn Độ

Khi hàng loạt trường học ở vùng Mahnihari (Ấn Độ) bị chìm trong nước lũ, một số giáo viên trẻ đã tận tình mở lớp giảng dạy ngay trên những chiếc thuyền gỗ nhỏ. 

Trang ANI News dẫn lời thầy giáo Pankaj Kumar cho hay: “Như mọi người đều thấy, toàn bộ khu vực này đều ngập nước. Chúng tôi đã nảy ra sáng kiến dạy học trên thuyền vì không còn lựa chọn nào khác. Nước lũ sẽ xuất hiện thường xuyên tại đây trong 6 tháng mà chúng tôi thì không thể bỏ lớp. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức lớp học ngay trên thuyền cho đến khi nước rút đi”. 

Xem video lớp học trên thuyền gỗ giữa nước lũ tại Ấn Độ (nguồn: ANI):

Lũ lụt và đại dịch COVID-19 đã tác động nặng nề lên việc học hành của trẻ em ở Ấn Độ. Amir Lal Kumar, học sinh lớp 10 chia sẻ rằng chương trình học của em đã bị bỏ dở vì lệnh phong toả do COVID-19. Giờ đây, lớp của Amir phải học trên thuyền vì lũ lụt. Amir tâm sự: “Chúng em không sợ lũ lụt. Sau khi học xong, em muốn gia nhập Quân đội Ấn Độ”. 

Trước đó, ngày 1/9, nước sông Hằng đã dâng cao vượt 12cm so với mức nguy hiểm tại bang Bihar. Do ảnh hưởng của nước lũ, một số tuyến đường sắt tại khu vực này đã phải tạm dừng hoạt động. 

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.