Los Angeles cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn do bắn pháo hoa mừng Quốc khánh

Bắn pháo hoa đã trở thành hoạt động quen thuộc của người dân Mỹ tại các bữa tiệc mừng Quốc khánh 4/7 hằng năm. Tuy nhiên, năm nay, trong bối cảnh miền Tây nước Mỹ đang trải qua đợt khô hạn nhất trong một thiên niên kỷ qua, nhà chức trách thành phố Los Angeles cảnh báo người dân không tự ý bắn pháo hoa vì có thể gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Mọi hoạt động bắn pháo hoa của cá nhân trong thành phố Los Angeles đều là bất hợp pháp. Ảnh: Getty Images

Luật sư thành phố Los Angeles, Mike Feuer nêu rõ mọi hoạt động bắn pháo hoa của cá nhân trong thành phố này đều là bất hợp pháp và người dân chỉ có thể chiêm ngưỡng những màn trình diễn pháo hoa chuyên nghiệp được cấp phép tại một số địa điểm trong thành phố trong dịp Lễ Quốc khánh năm nay. Theo ông Feuer, nguy cơ xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng do bắn pháo hoa là rất cao trong năm nay, chưa kể việc bắn pháo hoa có thể gây ra những chấn thương nghiêm trọng.

Miền Tây nước Mỹ đang trải qua đợt khô hạn nhất trong một thiên niên kỷ qua, sau nhiều năm ghi nhận lượng mưa dưới mức trung bình. Lực lượng cứu hỏa cho biết các đám cháy rừng xảy ra trên khắp khu vực đang ngày càng nghiêm trọng và tàn khốc hơn, khi cây cối khô héo khiến đám cháy càng bùng lên dữ dội.

Trong khi đó, người dân ở miền Nam bang California được kêu gọi tiết kiệm nước để có thể duy trì nguồn cung nước đang dần cạn kiệt trong các hồ chứa địa phương, trong đó có việc hạn chế tưới cây ngoài trời.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.