L'Oréal và Gucci ‘bắt tay’ thương vụ 50 năm

Tập đoàn mỹ phẩm L'Oréal của Pháp và thương hiệu thời trang Gucci đã đạt thỏa thuận nhượng quyền kéo dài 50 năm, theo đó L'Oréal sẽ phát triển và phân phối các dòng nước hoa và mỹ phẩm mang thương hiệu Gucci.

Thông tin trên được tập đoàn Kering, công ty mẹ của Gucci, công bố ngày 7/7. Thỏa thuận mới được ký sau khi Gucci quyết định chấm dứt trước thời hạn hợp đồng nhượng quyền với tập đoàn mỹ phẩm Coty (Mỹ), vốn dự kiến hết hiệu lực vào tháng 6/2028.

Theo Kering, Coty sẽ nhận khoản bồi thường khoảng 400 triệu USD. Trong khi đó, thỏa thuận giữa Gucci và L'Oréal dự kiến có hiệu lực từ giữa năm 2027.

Kering cho biết sự kết hợp giữa sức hút toàn cầu và dấu ấn sáng tạo của Gucci với năng lực nghiên cứu, đổi mới, sản xuất và mạng lưới phân phối của L'Oréal được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho mảng nước hoa và mỹ phẩm của thương hiệu thời trang Italy này.

Đây được xem là một trong những thỏa thuận nhượng quyền đáng chú ý trong ngành hàng xa xỉ và làm đẹp, khi L'Oréal tiếp tục mở rộng danh mục thương hiệu cao cấp, còn Gucci tìm kiếm động lực tăng trưởng mới trong lĩnh vực nước hoa và mỹ phẩm.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.