Long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh Tiên Hoàng

Ngày 24/3, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Viễn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1100 năm ngày sinh vua Đinh Tiên Hoàng (924-2024) tại Khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng (xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đây là hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau thời kỳ Bắc thuộc kéo dài, lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt, mở ra kỷ nguyên độc lập cho đất nước. Dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng đông đảo nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu, nhân dân ôn lại cuộc đời, sự nghiệp, công lao to lớn của vua Đinh Tiên Hoàng; ý nghĩa sự ra đời, vị trí và vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt - Thời Nhà Đinh trong tiến trình lịch sử dân tộc.  Năm 968, sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, lấy niên hiệu mới Thái Bình. Niên hiệu này thể hiện ước mơ được sống trong cảnh đất nước thanh bình, thịnh trị; ước mong, khát vọng của dân tộc Việt Nam về một đất nước yên vui, no ấm...

Tham gia lễ kỷ niệm, người dân và du khách thập phương được hòa mình vào các nghi lễ quan trọng, phần hội với nhiều hoạt động đặc sắc như: Lễ rước kiệu của các địa phương trong và ngoài huyện; hội thi Lễ vật dâng vua; thi mâm ngũ quả tiến vua; trưng bày thư pháp, thi cắm hoa, cờ người, thi diều sáo...

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ kỷ niệm.

Bí thư Huyện ủy Gia Viễn Hoàng Mạnh Hùng cho biết, phát huy truyền thống của các bậc tiền nhân, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gia Viễn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Những năm gần đây, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Kinh tế của huyện tăng trưởng mạnh, giai đoạn 2015-2020 trung bình đạt 29,16%/năm, cao hơn so với toàn tỉnh. Nhiều dự án lớn về công nghiệp ô tô, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp hoạt động hiệu quả, tạo sức lan tỏa cho phát triển kinh tế.
    
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đánh giá, Gia Viễn có vị trí địa lý chiến lược về chính trị, kinh tế, giao thương quan trọng. Từ một huyện thuần nông, chịu nhiều thiên tai, bão lũ, nằm trong nhóm những huyện nghèo, Gia Viễn đã vươn lên phát triển tốp đầu của tỉnh. Nhiều dự án lớn về công nghiệp, du lịch đi vào hoạt động từ những thập niên trước, tạo sức lan tỏa cho phát triển kinh tế. Nhiều cơ sở hạ tầng kết nối chiến lược được hình thành, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tiếp tục được quan tâm đầu tư, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư… Diện mạo thành thị, nông thôn Gia Viễn có nhiều khởi sắc. Nhiều cơ chế, mô hình sáng tạo, phù hợp, hướng đến phát triển xanh, bền vững. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực; cuộc sống của người dân không ngừng được nâng cao về vật chất, tinh thần.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, thời gian tới Gia Viễn cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có tiếp tục phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển mạnh công nghiệp, nhất là công nghiệp ô tô, điện tử; du lịch và nông nghiệp công nghệ cao nhằm kiến tạo động lực tăng trưởng mới. Huyện cần cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư có chất lượng, thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân, hỗ trợ kinh tế hợp tác cùng phát triển; đầu tư và phát huy tiềm năng con người, tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, nhất là trong giới trẻ...

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ kỷ niệm.

Trước mắt, Gia Viễn cần tập trung thực hiện tốt các chính sách của tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2024. Từ đó, huyện tạo đà vững chắc cho tăng trưởng kinh tế năm 2025 để bù đắp sự suy giảm vừa qua, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của giai đoạn 2020-2025. Với quy mô, vai trò và vị trí chiến lược, quan trọng của Gia Viễn, Tỉnh ủy và HĐND, UBND tỉnh kỳ vọng sự đóng góp tích cực và lớn hơn nữa của Gia Viễn vào kết quả chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đề nghị các sở, ban, ngành quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ Gia Viễn và các địa phương trong tỉnh thực hiện hiệu quả dự án liên kết, chính sách thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, phát huy các tiềm năng, lợi thế, hạn chế những nguy cơ, thách thức, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn tỉnh...

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' thu hút hơn 7,9 triệu lượt thanh niên

Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' thu hút hơn 7,9 triệu lượt thanh niên

Hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên đã tham gia các hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa trong khuôn khổ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Triển khai từ tháng 5/2026, Hành trình đã tổ chức 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ; triển khai 1.050 công trình thanh niên và ghi nhận gần 1,3 tỷ lượt tiếp cận trên mạng xã hội.

Mường Lò mở hội: 2.026 người dân tộc Thái biểu diễn màn Đại Xòe

Mường Lò mở hội: 2.026 người dân tộc Thái biểu diễn màn Đại Xòe

Tại buổi họp báo chiều 6/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh thông tin: Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc” sẽ khai mạc vào tối 16/10 tại sân vận động phường Nghĩa Lộ với 2.026 người dân tộc Thái biểu diễn màn đại Xòe.

Đại diện lãnh đạo và khách mời thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ Doanh nhân và sách năm 2026.

Kết nối doanh nhân với người trẻ qua những trang sách

Sáng 6/10, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, Tuần lễ Doanh nhân và sách năm 2026 khai mạc, vinh danh 10 tác phẩm do doanh nhân Việt viết, hướng đến lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Từ phim ngắn màn hình dọc đến các công cụ AI, công nghệ số đang thay đổi cách sáng tạo và thưởng thức văn học nghệ thuật. Khả năng tiếp cận công chúng rộng hơn cũng đặt ra yêu cầu giữ chiều sâu tác phẩm, làm rõ vai trò người sáng tạo và trách nhiệm với sản phẩm.