Long trọng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại các địa phương

Ngày 6/4, tại Bảo tàng Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017 với sự tham dự của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, ngày Giỗ Tổ là dịp để tưởng nhớ công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng, thể hiện lòng tri ân thành kính của người dân Vĩnh Long đối với tiền nhân, đồng thời giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ trẻ kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. 
Đảng bộ, quân và dân tỉnh Vĩnh Long quyết tâm tiến nhanh hơn nữa trong công cuộc xây dựng, kiến thiết tỉnh trong thời gian tới. Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải sống có trách nhiệm với đất nước, quê hương và với chính bản thân mình để xứng đáng với thành quả mà các bậc tiền nhân để lại.

Vĩnh Long cũng là một trong số ít những tỉnh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có gian thờ Quốc Tổ Hùng Vương và các bậc tiền hiền thời vua Hùng. Từ nhiều năm nay, tại Nhà Xưa Bảo tàng Vĩnh Long đã an vị nơi thờ tự dâng hương tưởng niệm các vua Hùng, tạo điều kiện cho nhân dân trong tỉnh được trực tiếp ngưỡng vọng anh linh Quốc Tổ, qua đó tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Vua Hùng và các bậc tiền nhân.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được tổ chức với các nghi lễ truyền thống bao gồm: Dâng hương, dâng hoa và lễ vật lên các vua Hùng, nghi thức cúng tế trong đền thờ các vua Hùng tại Bảo tàng Vĩnh Long… nhằm tạo không khí tưởng niệm thiêng liêng hướng về cội nguồn dân tộc. Bên cạnh đó, phần hội cũng diễn ra nhiều hoạt động như: Lễ hội bánh dân gian, biểu diễn võ cổ truyền, các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, đập heo đất... để người dân hiểu rõ hơn về lịch sử, ý nghĩa của ngày Giỗ Tổ.

*Sáng 6/4, đông đảo người dân tại Gia Lai đã đến Khu tưởng niệm các Vua Hùng tại Công viên Đồng Xanh (thành phố Pleiku) để thành kính dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng, trong đó có hàng chục đoàn là các cơ quan, đơn vị và các tổ chức Hội đồng hương tỉnh Vĩnh Phú tại Gia Lai.

Khu tưởng niệm các Vua Hùng được tỉnh Gia Lai xây dựng tại Công viên Đồng Xanh thuộc xã An Phú, thành phố Pleiku từ năm 1996 và đến nay đã được hơn 20 năm, không chỉ ngày giỗ tổ mà cả trong những ngày lễ, nghĩ tết thường niên khách đến tham quan, du lịch đều dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng. 
Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương được đặt ở một vị trí trang trọng nhất trong tổng thể của Công viên Đồng Xanh với mái cách điệu nhà Rông Tây Nguyên cao 18m, bên trong đặt tượng Quốc tổ HùngVương bằng gỗ sơn son thiếp vàng cao 6m, nặng hơn 2 tấn. Phía trước sảnh đền là quần thể 18 tượng vị Vua Hùng cao 4m tượng trưng cho 18 đời Hùng Vương uy nghi, hoành tráng.

Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương mang ý nghĩa văn hóa nhân văn và tâm linh để nhân dân các dân tộc trong tỉnh Gia Lai hướng về cội nguồn, tỏ lòng thành kính với các Vua Hùng và các vị tiền nhân có công dựng nước và giữ nước.

Thúy Hằng, Văn Thông (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.