Long An tiến hành trên 280 lượt kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ngày 25/1, Đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia do ông Vũ Hùng Sơn, Phó Chánh văn phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại tỉnh Long An.
Chú thích ảnh
Ông Vũ Hùng Sơn, Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia phát biểu tại buổi làm việc. 

Từ thời điểm thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến nay, các lực lượng chức năng đã thực hiện 281 lượt kiểm tra, kiểm soát; phát hiện, xử lý 195 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 156 trường hợp buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu; thu giữ hơn 384 nghìn bao thuốc lá lậu, 33kg pháo nổ, 2.150 kg vải…; khởi tổ 14 vụ với 14 đối tượng vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu…

Một số vụ việc điển hình như: ngày 27/12/2020, lực lượng công an bắt giữ đối tượng Lý Hoài Tình (sinh năm 1997, trú tại huyện Đức Huệ, Long An) khi đang vận chuyển 15.500 bao thuốc lá lậu qua địa bàn huyện Đức Hòa, Long An. Ngày 28/12/2020, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ đối tượng Bùi Văn Tuân (sinh năm 1988, trú tại Tp. Hồ Chí Minh ) khi đang vận chuyển gần 17.000 bao thuốc lá lậu tại địa phận huyện Mộc Hóa, Long An…

Phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Long An, ông Vũ Hùng Sơn, Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt là hoạt động buôn lậu thuốc lá và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như đường cát, vải, pháo nổ…

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An về cơ chế, chính sách trong phòng chống buôn lậu, hàng giả, đoàn công tác ghi nhận và sẽ tập hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến khảo sát hoạt động giao thương và công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại của các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thị xã Bình Hiệp, tỉnh Long An.

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An, nhận định tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có xu hướng tăng cao và diễn biến phức tạp, từ đầu tháng 12/2020, UBND tỉnh Long An ban hành và chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các địa bàn phụ trách nhằm phòng chống buôn lậu. Trong đó, lực lượng công an thành lập 6 chốt chống buôn lậu; Bộ đội Biên phòng tổ chức 42 chốt phòng chống dịch COVID-19, kết hợp chống buôn lậu và 7 tổ kiểm tra, kiểm soát phòng chống buôn lậu, người nhập cảnh qua biên giới trái phép…

Tin, ảnh: Bùi Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.