Long An: Người dân hăng hái tham gia Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 78 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, ngày 10/8, tỉnh Long An tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, tại Chùa Long Hoa, huyện Cần Đước.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được tặng quà người dân khó khăn ở xã Tân Trạch trong “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” điểm năm 2023. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN

Thời gian qua, nhân dân trong tỉnh Long An được tham gia ngày càng nhiều hơn vào việc xây dựng các văn bản pháp luật, kế hoạch, chương trình hành động, nội quy, quy chế bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Người dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, cộng tác, hỗ trợ lực lượng Công an trong phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, nhân dân đóng góp nhiều ý kiến chân thành, xác đáng để xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, mưu trí, dũng cảm không sợ nguy hiểm, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tại Ngày hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo phối hợp Công an huyện Cần Đước triển khai mô hình “Chức sắc, chức việc, tăng, ni, phật tử huyện Cần Đước tham gia giữ gìn an ninh, trật tự”. Đây là mô hình mới về phòng, chống tội phạm của huyện, được Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh (Công an tỉnh) biểu dương, nhân rộng trong toàn tỉnh vào năm 2022 và được Cục Xây dựng phong trào Bộ Công an nhân rộng trong cả nước trong năm 2023. 

Theo đó, Công an huyện Cần Đước phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện đã tổ chức tuyên truyền xây dựng 800 bản tin an ninh trật tự hàng tháng, phát hành đến các cơ sở Phật giáo thông tin về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, gương điển hình phòng chống tội phạm, vi cộng đồng an toàn về an ninh trật tự. 100% gia đình phật tử ký cam kết thực hiện gia đình không có tội phạm, tệ nạn xã hội, đạt chuẩn gia đình văn hóa. 100% cơ sở thờ tự và đông đảo gia đình phật tử hưởng ứng treo cờ Tổ quốc. Các phật tử đã cung cấp trên 300 thông tin có giá trị cho lực lượng Công an phục vụ tốt công tác nghiệp vụ và xã hội; hỗ trợ kinh phí trên 13 tỷ đồng, xây dựng 30 căn nhà tình thương, 14 cây cầu giao thông nông thôn, 2 trường học mẫu giáo, trao 32 xe lăn, phát trên 80.000 phần cơm cho bệnh viện huyện ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ các địa phương lắp đặt 920 bóng đèn, camera trên các tuyến đường giao thông…

Ngoài ra, các chức sắc, phật tử Phật giáo tích cực tham gia lực lượng nòng cốt ở địa phương, HĐND, thành viên MTTQ cấp huyện, xã, thị trấn. Tăng, ni, phật tử tham gia giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ 25 trường hợp vi phạm pháp luật, sử dụng trái phép chất ma túy đang quản lý giáo dục tại cộng đồng nay đã tiến bộ, có việc làm ổn định…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được đánh giá cao về công tác chuẩn bị và tổ chức điểm Ngày hội của huyện Cần Đước, thể hiện được sự trang trọng, chu đáo, có chiều sâu về nội dung, hình thức, thu hút đông đảo người dân tham dự, đúng với ý nghĩa, tính chất là một “Ngày hội” của toàn dân. Qua đó, góp phần phát triển phong trào rộng khắp, tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự được phát hiện, giải quyết kịp thời, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Long An đề nghị các cấp, các ngành, các tôn giáo tại địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở mọi lúc, mọi nơi và trong mọi tình huống; xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Đồng thời, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả; quan tâm xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến; kịp thời, động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Dịp này, nhân dân và cán bộ xã Long Trạch, huyện Cần Đước được nhận Bằng khen của Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 15 cá nhân trên địa bàn huyện được nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm - Tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Long An cũng tặng 50 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Trạch.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, ngày 1/07/2026.

Hoàn thiện thể chế pháp luật về chính quyền địa phương hai cấp

Việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là sự điều chỉnh về mặt tổ chức hành chính, mà còn là cuộc cải cách sâu rộng về phương thức quản trị quốc gia, xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, tạo động lực mới cho đất nước phát triển.

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Hà Nội không đơn thuần là “gộp địa bàn, giảm đầu mối”. Phía sau những thay đổi về tên gọi, quy mô dân cư, nhân sự là yêu cầu hoạt động thực chất hơn và trở thành cầu nối gần dân nhất giữa chính quyền cấp xã với người dân.

Đồng Tháp chủ động ứng phó triều cường và sạt lở trong mùa mưa

Đồng Tháp chủ động ứng phó triều cường và sạt lở trong mùa mưa

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ giữa tháng 9/2026 đến nay, triều cường kết hợp mưa diện rộng và lũ từ thượng nguồn đã gây ngập cục bộ tại một số xã, phường, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân, diện tích sản xuất và một số công trình, hạ tầng; trong đó 61,9 ha lúa bị thiệt hại; diện tích thiệt hại từ 30 – 70% là 56,3 ha, trên 70% là 5,6 ha.

Phường Xuân Hương – Đà Lạt lan tỏa phong trào trồng hoa đón Festival Hoa 2026

Phường Xuân Hương – Đà Lạt lan tỏa phong trào trồng hoa đón Festival Hoa 2026

Phường Xuân Hương – Đà Lạt đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trồng hoa, trồng cây xanh, góp phần xây dựng diện mạo đô thị “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, văn minh, thân thiện và giàu bản sắc của thành phố hoa. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, năm 2026.