Long An: Mới chỉ có một dự án đủ điều kiện vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng

Dự án đáp ứng điều kiện trên là dự nhà ở xã hội Chung cư CC1 (thuộc dự án khu dân cư Lương Hòa, huyện Bến Lức) do Công ty cổ phần Prodezi Long An làm chủ đầu tư.
Chú thích ảnh
Nhà ở xã hội tại thành phố Tân An, tỉnh Long An. Ảnh minh họa: Đức Hạnh/TTXVN

Theo ông Nguyễn Văn Hùng – Giám đốc Sở Xây dựng Long An, thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Long An, Sở Xây dựng Long An đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, kiểm tra thủ tục pháp lý và nhu cầu của chủ đầu tư các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn. Qua đó xác định, tỉnh mới chỉ có một dự án nhà ở xã hội đáp ứng các điều kiện pháp lý để vay vốn áp dụng theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Cụ thể, dự án đáp ứng điều kiện trên là dự nhà ở xã hội Chung cư CC1 (thuộc dự án khu dân cư Lương Hòa, huyện Bến Lức) do Công ty cổ phần Prodezi Long An làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô xây dựng hơn 7.100 ha, diện tích mặt sàn xây dựng gần 32.400 m2 với 400 căn hộ; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 370 tỷ đồng; trong đó, nhu cầu vay vốn dự kiến là 296 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng Long An, dự án này hiện đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục pháp lý như đã phê quyệt quy hoạch 1/500; được chấp thuận chủ trương đầu tư, được giao đất và cấp giấy phép xây dựng. Dự án dự kiến được khởi công vào quý IV/2024 và hoàn thành vào quý II/2026.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Long An, Nguyễn Văn Hùng, việc rà soát và tiến hành công khai danh mục dự án được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, nhằm để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Long An, thực hiện các chính sách phát triển nhà ở xã hội, thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã triển khai, hoàn thành đưa vào sử dụng 7 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân, người thu nhập thấp với tổng quy mô đất hơn 5,4 ha với 1.884 căn hộ, đáp ứng cho khoảng 8.000 người.

Toàn tỉnh hiện có 24 dự án nhà ở xã hội đã có chủ trương đầu tư với quy mô 201 ha, gần 51.000 căn; trong đó, có 7 dự án dự kiến khởi công trong năm 2024, quy mô gần 8,4ha, 4.550 căn. Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh đã có quy hoạch quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tập trung với tổng diện tích hơn 131ha, quy mô dự kiến gần 23.000 căn.

Hiện nay, Sở Xây dựng Long An đang hoàn thiện Đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phấn đấu đầu tư hoàn thành 71.250 căn để bảo đảm nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh và bảo đảm chỉ tiêu đã được Chính phủ giao.

Bùi Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.