Long An: Lần đầu tiên thành công sử dụng phương pháp nội soi phế quản

Chiều 18/3, bác sĩ Mai Văn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết: Bệnh viện vừa chẩn đoán, điều trị thành công bệnh nhân gặp vấn đề về hô hấp bằng phương pháp nội soi phế quản.
Chú thích ảnh
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Long An sử dụng phương pháp nội soi phế quản cho bệnh nhân.

Đây là lần đầu tiên, phương pháp này được sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Long An để chẩn đoán, điều trị bệnh lao phổi; là thành công của tập thể Khoa Nội phổi thận của Bệnh viện.

Cũng theo bác sĩ Mai Văn Dũng, từ trước đến nay, các bệnh viện của tỉnh Long An và một số tỉnh khác của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chưa triển khai được kỹ thuật nội soi phế quản. Bệnh viện Đa khoa Long An được chuyển giao công nghệ này từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm giảm tải cho tuyến trên; đồng thời, bớt gánh nặng về kinh tế, tinh thần cho người bệnh và gia đình.

Trước đó, ngày 17/3, bệnh nhân N.H.C, 56 tuổi, ngụ tại xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An), đến bệnh viện trong tình trạng sốt, ho kéo dài. Bệnh nhân trước đây đã đi điều trị nhiều nơi nhưng không hết bệnh và nhiều lần xét nghiệm đều cho kết quả BK âm tính (vi khuẩn lao âm tính), nên không suy đoán đến bệnh lao phổi.

Với kinh nghiệm nhiều năm, bác sĩ Ngô Hiền Sĩ, Trưởng khoa Nội phổi thận, Bệnh viện Đa khoa Long An đã dùng phương pháp nội soi phế quản để lấy dịch trong phổi xét nghiệm. Kết quả, bệnh nhân bị BK dương tính và đang được điều trị theo phác đồ chống lao.

Đặc biệt, sáng 18/3, bệnh nhân N.V.A, 81 tuổi, ngụ tại thị xã Kiến Tường (Long An) đã bị bệnh phổi, nhiều năm điều trị không khỏi, nhập viên trong tình trạng nguy kịch. Tại đây, bệnh nhân được bác sĩ Phạm Minh Hảo - Khoa Nội phổi thận áp dụng phương pháp nội soi phế quản, phát hiện ung thư phổi và được điều trị kịp thời.

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).