Long An kiến nghị hỗ trợ bổ sung gần 2.000 nhân sự có chuyên môn y tế

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Long An kiến nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế hỗ trợ bổ sung gần 2.000 nhân sự có chuyên môn y tế tham gia công tác phòng, chống dịch tại địa phương.
Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN

Cụ thể, Long An cần hỗ trợ thêm 460 bác sĩ, 500 điều dưỡng, 1.000 nhân viên lấy mẫu xét nghiệm, 20 kỹ thuật viên xét nghiệm, 10 kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh và 5 chuyên gia về kiểm soát nhiễm khuẩn.

Theo Sở Y tế Long An, số ca mắc COVID-19 tại tỉnh luôn ở mức cao. Tính đến ngày 23/8, toàn tỉnh ghi nhận 19.079 ca mắc, trong đó có 231 ca tử vong. Trong khi đó, nhân lực y tế tại địa phương rất thiếu. Toàn tỉnh chỉ có gần 5.000 nhân sự phục vụ trong hệ thống y tế công lập, trong đó chỉ có hơn 1.000 bác sĩ, hơn 1.300 điều dưỡng và gần 800 y sĩ. Cùng với 332 cán bộ y tế tăng cường từ Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và các tỉnh, thành phố khác, toàn bộ đội ngũ y tế đang phải hoạt động hết mình trong công tác phòng, chống dịch nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Cùng với kiến nghị hỗ trợ thêm nhân sự, Long An đã thực hiện việc giao toàn bộ nguồn nhân lực y tế về một đầu mối để thống nhất quản lý, điều động, bố trí công tác nhằm tránh tình trạng các địa phương cấp huyện hiện nay tự quản lý, bố trí cán bộ y tế làm phân tán lực lượng. Tỉnh cũng đang kêu gọi đội ngũ cán bộ y tế đã nghỉ hưu, người có chuyên môn về y tế đang công tác, học tập trong và ngoài tỉnh tình nguyện tham gia hỗ trợ nhằm mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe người dân.

Bùi Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.