Long An khởi động lại hoạt động du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 

Ông Nguyễn Tấn Quốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An cho biết, để kịp thời khôi phục hoạt động du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, UBND tỉnh vừa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn khẩn trương khởi động lại hoạt động du lịch.
Chú thích ảnh
Du khách chuẩn bị đi tham quan rừng tràm ở Làng nổi Tân Lập (Mộc Hoá).

Theo đó, các sở, ngành, doanh nghiệp rà soát lại lực lượng lao động trong ngành du lịch để phối hợp với các trường, công ty du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh mở lớp, khóa đào tạo, nhất là nguồn nhân lực du lịch tại chỗ nhằm đáp ứng theo yêu cầu khôi phục, phát triển hoạt động du lịch chuyên nghiệp, bền vững, an toàn.

Ngành chức năng hướng dẫn doanh nghiệp du lịch đảm bảo quy định về dinh dưỡng, thực phẩm, quy định khác liên quan đến vệ sinh, an toàn phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, liên kết du lịch với Thành phố Hồ Chí Minh và phối hợp tổ chức chương trình tour thí điểm “hai điểm đến một cung đường”, hướng tới mở lại tất cả dịch vụ du lịch, chuẩn bị sản phẩm cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2022 trên cơ sở đảm bảo tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Các ngành liên quan thường xuyên cập nhật thông tin của doanh nghiệp du lịch để có giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị liên quan tăng cường quản lý bảo đảm về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; cung cấp thông tin về dịch vụ du lịch tại địa phương cho du khách... 

Bên cạnh đó, các ngành chức năng tổ chức chương trình mua sắm trực tiếp và trực tuyến, xây dựng gian hàng trưng bày, bán sản phẩm OCOP, chương trình khuyến mãi kết hợp chương trình kích cầu du lịch với hình thức phù hợp. Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và ưu khuyến khích đầu tư vào du lịch...

Riêng các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, công ty lữ hành đưa khách du lịch đến Long An, UBND tỉnh đề nghị chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh liên kết hợp tác, chuẩn bị nguồn lực tái hoạt động du lịch đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Các đơn vị đầu tư, cải tạo, nâng cấp dịch vụ trong khu, điểm tham quan của mình; chú trọng lựa chọn tính đặc trưng, ưu thế để đầu tư tạo điểm nhấn, ấn tượng, phù hợp với tên gọi của khu, điểm du lịch…

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, Long An được xác định là một trong những điểm du lịch sinh thái quan trọng của vùng du lịch phía Nam, lấy tiềm năng du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười, du lịch sông nước làm chủ đạo. Bênh cạnh đó, du lịch tham quan, vui chơi giải trí cuối tuần ở địa phương là sản phẩm chính để tạo điểm nhấn khai thác các giá trị di tích lịch sử văn hóa lễ hội, làng nghề... Qua đó, tạo tiền đề cho việc hình thành các sản phẩm du lịch ngày càng hấp dẫn, góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch Long An những năm tới.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.