Long An: Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Ngày 5/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An và Thường trực HĐND tỉnh do ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Long An làm Trưởng đoàn đến khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật khám, chữa bệnh và hoạt động của Bệnh viện TWG Long An (Tiền thân là Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An), tại phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, kiểm tra máy xét nghiệm máu tại Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An. 

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã trao đổi, xem xét sự phối hợp và liên kết trong việc huy động nguồn lực để xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác khám và điều trị bệnh; quản lý kinh phí, mô hình hoạt động, thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng y tế và cơ chế liên doanh vốn của Bệnh viện; việc thực hiện các chính sách và pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bệnh viện…

Ông Lê Cao Minh, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Sản Nhi Long An (Bệnh viện TWG Long An), cho biết, việc Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An đến khảo sát có ý nghĩa thiết thực, đánh giá tổng thể dự án bệnh viện để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho Công ty an tâm đầu tư, vận hành công trình Bệnh viện theo đúng mục tiêu. Bệnh viện sẵn sàng chia sẻ gánh nặng, tạo điều kiện hợp tác cùng ngành y tế tỉnh; sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, cung cấp dịch vụ y tế kỹ thuật cao phục vụ người dân và khai thác cơ sở hạ tầng có hiệu quả.

Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An có vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng với quy mô 500 giường, là bệnh viện theo mô hình xã hội hóa chuyển đổi từ đầu tư công sang tư nhân theo chủ trương xã hội hóa y tế thông qua việc cho thuê quyền khai thác kết cấu hạ tầng y tế đầu tiên tại tỉnh Long An.

Phát biểu tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Long An cho rằng, Dự án Bệnh viện Sản Nhi Long An nằm trong chiến lược phát triển hệ thống y tế của tỉnh nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và nâng cao chất lượng khám, chữa và điều trị bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh lân cận. Do đó, dự án được sự ủng hộ nhiệt tình từ Trung ương đến địa phương. UBND tỉnh cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã cùng đồng hành, hỗ trợ, tạo cơ chế thông thoáng cho nhà đầu tư đưa dự án vào vận hành, khai thác vào tháng 7/2020.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, kiểm tra máy Citi tại Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An. 

Tuy nhiên, Bệnh viện đang gặp khó khăn. Vì vậy, ông Nguyễn Thanh Hải đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp Bệnh viện TWG Long An tháo gỡ nhưng phải đảm bảo vận dụng đúng chính sách, chủ trương, quy định của pháp luật. Bệnh viện Đa khoa Long An phối hợp, hỗ trợ việc khám, chữa bệnh tại Bệnh viện TWG Long An trong thời gian nhất định. UBND tỉnh đề nghị, Bệnh viện TWG Long An có phương pháp, giải pháp căn cơ để tháo gỡ khó khăn, đầu tư phương tiện kỹ thuật cao và đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến, kiến nghị đến các bộ, ngành Trung ương sớm xem xét, giải quyết.

Qua hơn 3 năm hoạt động, chất lượng chuyên môn của nhân viên y tế Bệnh viện TWG Long An được nâng cao rõ rệt, nhất là ở khối Sản và Nhi. Đội ngũ này góp phần làm giảm nguy cơ tai biến điều trị, nâng cao uy tín ngành Y tế Long An, giảm tỷ lệ chuyển viện lên tuyến trên điều trị xuống còn 0,3%. Với phân khúc dịch vụ trải dài từ cao cấp đến cận cao cấp và theo phân khúc giá bảo hiểm y tế, Bệnh viện giúp người dân có nhiều lựa chọn tùy theo tình hình tài chính và nhu cầu. Bệnh viện thực hiện đầu tư đầy đủ, hoàn thiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực chuyên môn cao và chuẩn bị nền tảng mở rộng hợp tác quốc tế (mảng điều trị Ung bướu với Oncocare Singapore, điều trị hiếm muộn với Bệnh viện Quốc tế Piyavate)…

Tuy nhiên sau COVID-19, Bệnh viện TWG Long An có chiều hướng hoạt động sụt giảm. Đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên nghỉ việc nhiều, nợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội (hiện không còn khám bảo hiểm y tế); chưa thanh toán đầy đủ lương cho cán bộ, nhân viên từ tháng 6/2023; nợ thuế hơn 1,9 tỷ đồng…

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ tổ chức và hoạt động ra sao?

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Hà Nội không đơn thuần là “gộp địa bàn, giảm đầu mối”. Phía sau những thay đổi về tên gọi, quy mô dân cư, nhân sự là yêu cầu hoạt động thực chất hơn và trở thành cầu nối gần dân nhất giữa chính quyền cấp xã với người dân.

Đồng Tháp chủ động ứng phó triều cường và sạt lở trong mùa mưa

Đồng Tháp chủ động ứng phó triều cường và sạt lở trong mùa mưa

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ giữa tháng 9/2026 đến nay, triều cường kết hợp mưa diện rộng và lũ từ thượng nguồn đã gây ngập cục bộ tại một số xã, phường, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân, diện tích sản xuất và một số công trình, hạ tầng; trong đó 61,9 ha lúa bị thiệt hại; diện tích thiệt hại từ 30 – 70% là 56,3 ha, trên 70% là 5,6 ha.

Phường Xuân Hương – Đà Lạt lan tỏa phong trào trồng hoa đón Festival Hoa 2026

Phường Xuân Hương – Đà Lạt lan tỏa phong trào trồng hoa đón Festival Hoa 2026

Phường Xuân Hương – Đà Lạt đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trồng hoa, trồng cây xanh, góp phần xây dựng diện mạo đô thị “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, văn minh, thân thiện và giàu bản sắc của thành phố hoa. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, năm 2026.