Long An chủ động phòng, chống hạn mặn

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, những năm trước, vào thời điểm này, tại một số địa phương trong tỉnh nhất là huyện Tân Trụ, lượng nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp bị thiếu hụt.
Chú thích ảnh
Người dân huyện Tân Trụ (Long An) bơm nước chống hạn. 

Năm nay, tỉnh đã chủ động tích nước, đầu tư 2 hệ thống bơm trữ nước ở rạch cây Gáo (huyện Thủ Thừa), rạch Đào (Cần Đước), đảm bảo nước phục vụ sản xuất.

Trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, UBND tỉnh Long An và các ngành liên quan đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang, thống nhất phương án phòng, chống hạn, mặn để bảo vệ nguồn nước chung theo hệ thống kênh Bảo Định, giữ nguồn nước ngọt phục vụ nông nghiệp cho 2 tỉnh nhằm tránh thiệt hại cho người dân. Song song đó, các ngành liên quan thường xuyên theo dõi độ mặn trên các sông để có biện pháp bồi nước hoặc đóng cống cho phù hợp; kiểm tra các hệ thống cống ngăn mặn, khắc phục các cống bị hư hỏng, rò rỉ nước. Tỉnh Long An cũng hoàn thành việc đắp các đập tạm ngăn mặn, đầu tư các trạm bơm điện để dự trữ nước;...

Theo ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, tình hình hạn mặn năm 2021 sẽ tương đương với hạn mặn năm 2020, do đó những tháng đầu năm 2021, Sở có kế hoạch tham mưu UBND tỉnh về phòng, chống hạn mặn trên địa bàn. Cụ thể, các huyện phía Nam như Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ, Thủ Thừa sẽ có lịch gieo sạ sớm, chuyển đổi cây trồng vật nuôi cho phù hợp để chế thiệt hại khi hạn mặn cao; duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình ngăn mặn, dẫn và trữ nước ngọt; rà soát những khu vực có khả năng thiếu nước, hạn, mặn xâm nhập cao, nhất là các huyện vùng hạ ven các sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, Trường Bình, Xoài Rạp.

Ngành Nông nghiệp triển khai các giải pháp cấp nước, trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt cho người dân trong trường hợp nguồn nước bị thiếu hụt; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tham mưu UBND Long An kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ kinh phí từ nguồn Trung ương đầu tư hoàn thiện các cống trên tuyến Quốc lộ 62 gồm: kênh Bến Kè, kênh Bún Bà Của, kênh 2, kênh 1, kênh Cái Tôm,...; đồng thời, sớm xây dựng hệ thống chuyển nước ngọt ổn định cho khu vực thủy lợi Nhựt Tảo - Tân Trụ để giải quyết khó khăn về nguồn nước phục vụ sản xuất.

Theo ước tính của ngành Nông nghiệp Long An, mùa khô năm 2020-2021, tỉnh có hơn 5.000ha lúa, trên 3.500ha cây ăn trái, 150ha rau màu bị ảnh hưởng hạn, xâm nhập mặn và hơn 950 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.