Long An: Cần thêm gần 2.400 tấn gạo hỗ trợ cho công nhân, lao động tự do

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Long An, UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các Bộ, ngành liên quan đề nghị hỗ trợ gạo cho công nhân, người lao động tự do đang tạm trú tại các nhà trọ trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh Long An kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xem xét cấp thêm gần 2.400 tấn gạo. Số gạo này sẽ hỗ trợ trực tiếp cho gần 160.000 người là công nhân, lao động tự do đang tạm trú tại các nhà trọ trên địa bàn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, định mức hỗ trợ mỗi người 15kg gạo. 

Theo bà Nguyễn Hồng Mai, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Long An thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 19/7 đến nay. Do vậy,  cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công nhân, người lao động đang ở trong các khu nhà trọ. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương rà soát các đối tượng khó khăn trên địa bàn nhằm kịp thời hỗ trợ, đảm bảo yêu cầu không để ai bị thiếu ăn. Qua rà soát, toàn tỉnh có gần 160.000 công nhân, người lao động đang tạm trú trong các nhà trọ gặp rất nhiều khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội.

Việc kịp thời hỗ trợ gạo sẽ góp phần giảm bớt khó khăn, tạo tâm lý an tâm cho người dân khi thực hiện Chỉ thị 16.

Trước đó, tỉnh Long An đã được cấp 807 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng phân bổ số gạo này để hỗ trợ kịp thời cho hơn 17.600 hộ nghèo, cận nghèo với 53.800 nhân khẩu.

Bùi Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.