Lợi suất trái phiếu tăng vọt, chứng khoán châu Á lao dốc

Trong phiên giao dịch ngày 20/5, các thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục đà giảm điểm mạnh mẽ. Nguyên nhân là do lợi suất trái phiếu tăng vọt cùng những lo ngại dai dẳng về lạm phát đã làm suy giảm niềm tin của giới đầu tư.
Chú thích ảnh
Màn hình điện tử hiển thị chỉ số KOSPI tại ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN.

Sắc đỏ bao trùm hầu hết các thị trường trên khắp châu Á. Khép lại phiên này, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,2% xuống 59.804,41 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải giảm 0,2% xuống 4.162,18 điểm, còn chỉ số Hang Seng ở Hong Kong giảm 0,6% xuống 25.651,12 điểm. Các thị trường Seoul, Sydney, Singapore, Wellington, Jakarta và Kuala Lumpur đều đồng loạt giảm điểm.

Các thị trường chứng khoán trong khu vực đồng loạt lao dốc theo chân chứng khoán Mỹ, với chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq ghi nhận ngày giảm điểm thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm của Mỹ đã leo lên các mức cao nhất kể từ năm 2007.

Giá năng lượng duy trì ở mức cao do ảnh hưởng từ cuộc chiến tại Trung Đông đã làm dấy lên những lo ngại về lạm phát, từ đó kích hoạt làn sóng bán tháo trái phiếu trên thị trường.

Tâm lý thị trường còn bị lung lay trước những lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tấn công Iran. Phát biểu tại Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo một cuộc tấn công mới có thể được tiến hành trong những ngày tới nếu không đạt được thỏa thuận. Ông nêu rõ mốc thời gian có thể là ngày 22/5 hoặc đầu tuần tới.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index nhích nhẹ 0,3 điểm, hay 0,02%, lên 1.913,23 điểm, còn chỉ số HNX-Index ghi thêm 1,83 điểm, hay 0,71%, lên 261,33 điểm.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.