Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh chạm đỉnh 27 năm

Chính phủ Vương quốc Anh vừa phát hành đợt trái phiếu kỳ hạn 10 năm với mức lợi suất cao nhất kể từ năm 1999. Động thái này nằm trong xu hướng tăng chi phí đi vay toàn cầu, đồng thời đặt bức tranh tài chính công của “xứ sở sương mù” dưới áp lực ngày càng nặng nề.

boe.jpg
Tòa nhà Ngân hàng Trung ương Anh ở London. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ quan Quản lý Nợ Vương quốc Anh (DMO) cho biết, trong phiên giao dịch ngày 29/9, họ đã bán ra 4,25 tỷ bảng Anh (tương đương 5,62 tỷ USD) trái phiếu chính phủ đáo hạn vào tháng 7/2036 với lãi suất cố định 4,875%. Mức lợi suất trung bình đạt 5,383%. Đây là mức lợi suất cao nhất trong bất kỳ cuộc đấu giá trái phiếu 10 năm nào kể từ tháng 9/1999, thời điểm trái phiếu cùng kỳ hạn được bán với lợi suất 5,694%.

Bất chấp chi phí đắt đỏ, nhu cầu của giới đầu tư vẫn rất mạnh mẽ. Dòng tiền đặt mua cao gấp 3,34 lần khối lượng chào bán, phản ánh sức hút ổn định của trái phiếu Chính phủ Anh trong các phiên đấu giá năm nay.

Trước đó, trên thị trường thứ cấp vào ngày 28/9, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng đã chạm đỉnh kể từ tháng 7/2007, đạt mức 5,441%. Tuy nhiên, do không có lô trái phiếu mới nào được phát hành tại thời điểm đó, kết quả phiên đấu giá ngày 29/9 chính thức xác lập kỷ lục mới về chi phí huy động vốn kỳ hạn 10 năm tính từ năm 1999.

Đầu tháng này, Anh cũng phải chịu mức lãi suất vay cao nhất kể từ năm 1998 khi bán ra 4,25 tỷ bảng Anh trái phiếu kỳ hạn 30 năm. Dù vậy, do chính phủ chủ yếu huy động vốn thông qua các kỳ hạn xoay quanh mốc 10 năm, kỷ lục mới nhất này mang ý nghĩa tác động sâu rộng hơn nhiều đến ngân sách quốc gia.

Chi phí đi vay của Anh tăng vọt do chịu tác động kép từ lạm phát và động thái thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương sau khi xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng phát. Bên cạnh đó, việc các nền kinh tế lớn như Mỹ, Đức và Pháp ồ ạt phát hành nợ cũng buộc giới đầu tư toàn cầu đòi hỏi mức tỷ suất sinh lời cao hơn.

Phát biểu tại hội nghị thường niên vào đầu tuần, Bộ trưởng Tài chính John Healey khẳng định kỷ luật tài khóa sẽ là kim chỉ nam cho bản dự toán ngân sách thường niên công bố vào tháng tới.

Tuy nhiên, chính phủ đang đối mặt với bài toán nan giải đó là khó kìm hãm chi phí lương hưu và quỹ phúc lợi đang phình to, trong khi đã cam kết không tăng các loại thuế chủ chốt. Thách thức càng chồng chất khi tân Thủ tướng Andy Burnham mong muốn tăng ngân sách cho quốc phòng và an sinh xã hội, đồng thời chịu sức ép trước mắt phải tung ra các gói trợ cấp năng lượng cho hộ gia đình.

Minh Hằng/TTXVN (Tổng hợp)

Dành cho bạn

BoE cảnh báo khó duy trì lãi suất nếu giá năng lượng tiếp tục cao

BoE cảnh báo khó duy trì lãi suất nếu giá năng lượng tiếp tục cao

Ngày 25/9, Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey cảnh báo việc duy trì lãi suất ở mức hiện tại sẽ ngày càng khó khăn nếu giá năng lượng tiếp tục ở mức cao. Phát biểu này cho thấy quan điểm của các nhà hoạch định chính sách BoE đang chuyển dần theo hướng có thể tăng chi phí vay.

TP Hồ Chí Minh chọn FDI công nghệ cao gắn với doanh nghiệp Việt

TP Hồ Chí Minh chọn FDI công nghệ cao gắn với doanh nghiệp Việt

Thu hút đầu tư công nghệ cao đang đặt ra yêu cầu về quỹ đất, hạ tầng, nguồn điện và nhân lực. Các địa phương cần kết nối nhà đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam để dòng vốn không chỉ tạo nhà máy mà còn thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng giá trị sản xuất.

Áp lực bán tăng, VN-Index giảm về mức thấp nhất trong 1 tháng qua

Áp lực bán tăng, VN-Index giảm về mức thấp nhất trong 1 tháng qua

Kết thúc phiên chiều 24/9, độ rộng toàn thị trường chứng khoán đã bảo phủ nhiều sắc đỏ khi ghi bên bán có 453 mã giảm và bên mua có 235 mã tăng. Áp lực bán của nhiều nhóm cổ phiếu tăng, đặc biệt, nhóm năng lượng đồng loạt quay đầu giảm sâu đã đẩy VN-Index mất gần 27 điểm.