Lối sống hiện đại khiến nhiều người trẻ mắc căn bệnh 'tế nhị'

Lối sống hiện đại với thói quen ít vận động, ngồi lâu, chế độ ăn uống thiếu chất xơ và uống không đủ nước đang được xem là những nguyên nhân hàng đầu khiến người mắc bệnh trĩ có xu hướng trẻ hóa rõ rệt, đặc biệt ở nhóm người làm việc văn phòng.

Thông tin trên được bác sĩ Tạ Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn chia sẻ tại hội thảo chuyên đề “Ứng dụng công nghệ laser trong điều trị bệnh trĩ”, diễn ra chiều 25/6 tại TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Bác sĩ khuyến cáo, việc chủ động phòng ngừa và can thiệp sớm bệnh trĩ không chỉ giúp điều trị hiệu quả hơn mà còn nâng cao chất lượng sống lâu dài. Ảnh: BV

Theo các chuyên gia y tế, bệnh trĩ là một trong những bệnh lý hậu môn - trực tràng phổ biến nhất hiện nay, xuất hiện do sự giãn và phì đại quá mức của các đám rối tĩnh mạch trĩ tại vùng hậu môn - trực tràng. Theo thống kê tại Việt Nam, có khoảng 35% - 60% dân số mắc bệnh trĩ. Trước đây, bệnh thường xảy ra ở người ngoài 30 tuổi, nhưng hiện nay không ít bạn trẻ cũng phải “khổ sở” vì căn bệnh tế nhị này, đặc biệt là dân văn phòng.

Bác sĩ Tạ Anh Tuấn cho biết, ngoài các yếu tố như ăn uống không hợp lý, tiêu thụ nhiều đồ cay nóng, rượu bia và chất kích thích thì đặc thù công việc nhân viên văn phòng ngồi nhiều, ít vận động cũng là yếu tố làm tăng áp lực lên vùng hậu môn - trực tràng, từ đó dẫn đến nguy cơ mắc bệnh trĩ cao hơn.

Dù bệnh trĩ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, chất lượng sống nhưng nhiều người bệnh vẫn e ngại thăm khám vì đây là vùng nhạy cảm, chỉ đến bệnh viện khi tình trạng đã nặng như sa búi trĩ, chảy máu kéo dài... Theo bác sĩ Tuấn, việc trì hoãn điều trị không chỉ làm bệnh tiến triển nặng hơn mà còn có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như viêm loét, polyp hoặc u vùng hậu môn - trực tràng.

Chú thích ảnh
Bác sĩ Hàng Thế Cơ, chuyên khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn báo cáo tại hội nghị.

Hiện nay, bệnh trĩ có thể điều trị bằng nhiều phương pháp, tùy thuộc vào từng phân độ mà bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp và kế hoạch điều trị, có thể kể đến như điều trị nội khoa bằng thuốc và thay đổi thói quen lối sống; thủ thuật (tiêm xơ, thắt dây chun…), phẫu thuật cắt trĩ từng búi phẫu thuật longo, laser…

Theo khuyến cáo mới nhất của Hội Hậu môn Trực tràng Việt Nam, việc ứng dụng laser trong phẫu thuật trĩ là một giải pháp điều trị tối ưu giúp giảm thiểu các triệu chứng sau mổ, tăng độ hài lòng cho người bệnh, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống sau điều trị. Phương pháp này được chỉ định dành cho người bệnh thuộc phân độ trĩ nội độ II, III có triệu chứng mà không thuyên giảm với các liệu pháp điều trị nội khoa.

Các bác sĩ ngoại Tiêu hóa cho biết, khi tiến hành phẫu thuật trĩ bằng laser (tạo hình mô trĩ bằng laser), phẫu thuật viên sẽ không cắt trực tiếp vào búi trĩ mà sử dụng laser để đốt các nhánh mạch máu tận bên trong để thu nhỏ thể tích các búi trĩ, làm xẹp và dính lại mô trĩ. Phương pháp này được thực hiện kết hợp với liệu pháp gây tê tủy sống, gây mê mask thanh quản hoặc gây mê nội khí quản.

Theo bác sĩ Tạ Anh Tuấn, công nghệ laser đang được triển khai như một phần trong chương trình điều trị toàn diện tại bệnh viện, kết hợp cả phương pháp hiện đại lẫn truyền thống. "Chúng tôi đang áp dụng phương pháp phẫu thuật bằng laser hiện đại. Phương pháp này có nhiều ưu điểm như xâm lấn tối thiểu, ít đau, hầu như không để lại biến chứng, thời gian phẫu thuật ngắn (khoảng 30 - 60 phút) và bệnh nhân có thể xuất viện trong 24 giờ, sớm quay lại sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, điều quan trọng là sau điều trị người bệnh cần thay đổi thói quen sống, tăng cường vận động, ăn nhiều rau xanh, uống đủ nước và tái khám định kỳ để phòng bệnh tái phát”, bác sĩ Tạ Anh Tuấn cho biết thêm.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau rát hậu môn, chảy máu, khó đi đại tiện… cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đồng thời, thay đổi thói quen sinh hoạt là yếu tố then chốt giúp phòng ngừa bệnh trĩ một cách hiệu quả. Việc chủ động phòng ngừa và can thiệp sớm không chỉ giúp điều trị hiệu quả hơn mà còn nâng cao chất lượng sống lâu dài.

Hội thảo chuyên đề có sự tham gia của các chuyên gia, đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế nhằm chia sẻ những tiến bộ, cập nhật kết quả thực tế trong điều trị bệnh trĩ nói chung và ứng dụng phương pháp laser đến từ các bác sĩ chuyên gia của các bệnh viện lớn tại Việt Nam. Đây không chỉ là dịp để đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế cập nhật kiến thức mà còn học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình điều trị, mang lại góc nhìn mới mẻ, đồng thời là cơ sở cho việc triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong tương lai.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.