Lợi nhuận của 'đại gia' dầu khí Nga giảm mạnh

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, lợi nhuận của Surgutneftegas PJSC, một trong những công ty sản xuất dầu khí lớn nhất của Nga, đã giảm mạnh trong nửa đầu năm 2024.

Theo báo cáo của công ty, lợi nhuận ròng của Surgutneftegas chỉ đạt 139,886 tỷ ruble (1,64 tỷ USD) trong 6 tháng đầu năm, giảm hơn 6 lần so với cùng kỳ năm 2023 (846,568 tỷ ruble - tương đương 9,9 tỷ USD).

Chú thích ảnh
Cơ sở khai thác dầu ở Izhevsk, gần Ural (Nga). Ảnh minh họa: REUTERS/TTXVN

Lợi nhuận của Surgutneftegas sụt giảm mạnh diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu bất ổn và giá dầu biến động. Trong quý I/2024, công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận 268,545 tỷ ruble (3,14 tỷ USD). Tuy nhiên, Surgutneftegas đã phải đối mặt với khoản lỗ 128,659 tỷ ruble (1,5 tỷ USD) trong quý II, dẫn đến kết quả kinh doanh sụt giảm nghiêm trọng.

Lợi nhuận trước thuế của Surgutneftegas cũng giảm mạnh trong nửa đầu năm 2024, chỉ đạt 168,751 tỷ ruble (1,89 tỷ USD) so với 1.012 tỷ ruble (11,84 tỷ USD) của năm 2023. Thuế thu nhập của công ty cũng giảm xuống mức 28,864 tỷ ruble (340 triệu USD), thấp hơn nhiều so với mức 165,776 tỷ ruble (1,94 tỷ USD) của năm 2023.

Trước đó, Surgutneftegas đã đạt được lợi nhuận ròng ấn tượng 1,33 nghìn tỷ ruble (15,56 tỷ USD) trong năm 2023, tăng mạnh so với mức 60,72 tỷ ruble (719 triệu USD) của năm 2022.

Surgutneftegas hoạt động ở ba tỉnh dầu khí chủ lực của Nga là Tây Siberia, Đông Siberia và Timan-Pechora. Lợi nhuận của công ty sụt giảm mạnh phản ánh những thách thức mà ngành dầu khí Nga đang phải đối mặt trong bối cảnh tình hình kinh tế và địa chính trị phức tạp hiện nay.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.