Lợi nhuận các hãng dầu khí Mỹ dự kiến tăng mạnh

Các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ dự kiến sẽ đạt lợi nhuận quý II cao nhất trong nhiều năm, nhờ giá dầu và biên lợi nhuận lọc dầu tăng mạnh sau khi xung đột Trung Đông bùng phát. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh khả quan này có thể khiến ngành dầu khí đối mặt sức ép lớn hơn từ chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm hạ giá xăng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
Chú thích ảnh
Xe tải vào tiếp nhiên liệu tại một trạm dừng chân trên tuyến cao tốc liên bang I-95 ở Mỹ. Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ

Exxon Mobil và Chevron dự kiến sẽ công bố lợi nhuận quý II cao gấp hơn ba lần so với quý trước. Giá dầu tăng mạnh sau khi xung đột tại Iran nổ ra hồi cuối tháng 2, đã hỗ trợ đáng kể cho kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp dầu khí. Các nhà phân tích cho rằng lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp này có thể đạt mức cao nhất kể từ năm 2022, thời điểm thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Theo số liệu do LSEG tổng hợp, Exxon Mobil dự kiến đạt lợi nhuận ròng điều chỉnh khoảng 15,9 tỷ USD trong quý II, trong khi Chevron được dự báo đạt khoảng 9,9 tỷ USD. Công ty tư vấn TPH ước tính biên lợi nhuận lọc dầu đối với xăng tại Mỹ trong quý II đạt trung bình khoảng 25 USD/thùng, tăng khoảng 16 USD so với quý trước. Biên lợi nhuận đối với dầu diesel cũng tăng lên khoảng 45 USD/thùng, mức cao nhất kể từ giữa năm 2022, nhờ nhu cầu xuất khẩu mạnh trong bối cảnh nhiều nhà máy lọc dầu ở nước ngoài thiếu nguồn cung.

Trong nhiều tháng qua, giá xăng cao đã khiến người tiêu dùng Mỹ chịu áp lực lớn về chi phí sinh hoạt, đồng thời trở thành vấn đề chính trị quan trọng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chính quyền Tổng thống Trump đã kêu gọi Bộ Tư pháp điều tra khả năng xảy ra hành vi nâng giá bất hợp lý trên thị trường xăng dầu. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng cảnh báo Nhà Trắng có thể xem xét các biện pháp hành chính nếu giá bán lẻ xăng không giảm đáng kể.

Sau khi hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz được nối lại từ tháng trước, Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn giá xăng trung bình tại Mỹ giảm xuống khoảng 2,5 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), thấp hơn đáng kể so với mức hiện nay khoảng 3,85 USD/gallon. Tuy nhiên, các doanh nghiệp dầu khí cho rằng họ chỉ có ảnh hưởng hạn chế đến giá bán lẻ xăng. Theo ngành này, giá dầu thô chỉ chiếm khoảng một nửa giá xăng tại các trạm bán lẻ, trong khi phần còn lại phụ thuộc vào chi phí lọc dầu, vận chuyển, phân phối, tiếp thị và thuế.

Dù giá dầu đã quay về mức trước khi xung đột bùng phát, giá xăng tại Mỹ vẫn cao hơn khoảng 22% so với trước đó. Các chuyên gia nhận định nguyên nhân chủ yếu là nguồn cung nhiên liệu thành phẩm còn hạn chế và lượng tồn kho xăng ở mức thấp, thay vì do giá dầu thô. Ông Bob McNally, Chủ tịch Rapidan Energy Group, cho rằng diễn biến này phản ánh những mất cân đối mang tính cơ cấu giữa cung và cầu trên thị trường nhiên liệu.

Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cũng nhấn mạnh giá xăng không biến động hoàn toàn đồng pha với giá dầu thô, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu chịu tác động từ các cuộc xung đột.

Trà My/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.