Lợi dụng chính sách để tuồn hàng lậu, ‘xách tay’ qua cửa khẩu 

Không ít đối tượng xấu đã và đang lợi dụng chính sách thông thoáng hàng hóa của Chính phủ trong việc phân luồng hàng hóa qua hải quan (tỷ lệ luồng xanh và luồng vàng chiếm rất cao, gần 95%,  hải quan chỉ được kiểm tra không quá 5%) để “trá hình” đưa hàng lậu qua biên giới hoặc chuyển hàng dưới hình thức quà biếu, quà tặng.
Chú thích ảnh
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia làm việc với các lực lượng chức năng. Ảnh: Phạm Bình.

Trước thực tế này, Văn phòng Thường trực (VPTT) Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tăng cường đấu tranh, ngăn chặn tối đa tình trạng buôn lậu qua các cửa khẩu quốc tế.

Theo đó, các lực lượng chức năng khu vực Sân bay Nội Bài và Ga đường sắt quốc tế Yên Viên gồm: Ban Chỉ đạo 389 huyện Sóc Sơn, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài, Chi cục Hải quan Ga Đường sắt Quốc tế Yên Viên, Cảng vụ hàng không miền Bắc, Ban Quản lý Ga Đường sắt quốc tế Yên Viên thực hiện nghiêm túc việc phối hợp và quy trình làm thủ tục xuất nhập hàng hóa tại các cửa khẩu. 

Đại diện khu vực Sân bay quốc tế Nội Bài cho biết: Tình hình buôn lậu, hàng xách tay vẫn còn diễn biến phức tạp, hàng hóa qua đây thường là hàng có giá trị cao, các đối tượng kinh doanh, vận chuyển hàng hóa nhập lậu chủ yếu tập trung chuyển hàng qua các công ty chuyển phát nhanh tại các kho hàng, ngoài ra các đối tượng đi du lịch, học tập từ nước ngoài về có hành lý xách tay qua nhà ga T2 và trung chuyển từ TP Hồ Chí Minh về Hà Nội qua nhà ga T1. 

Tại khu vực Ga Đường sắt quốc tế Yên Viên, các vi phạm chủ yếu là khai sai mã số trị giá dẫn đến thiếu số tiền phải nộp thuế. Ngoài ra, do đặc thù của ngành đường sắt (cước phí vận chuyển cao, thời gian vận chuyển lâu), nên lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua đường sắt liên vận rất hạn chế, các doanh nghiệp chuyển sang vận chuyển qua đường bộ hoặc đường biển để giảm bớt chi phí, thời gian.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.