Lockheed Martin giành hợp đồng gần 10 tỷ USD cung cấp tên lửa cho quân đội Mỹ

Ngày 3/9, Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin thông báo đã giành được hợp đồng trị giá 9,8 tỷ USD để cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot cho Lục quân Mỹ. Đây là đơn đặt hàng lớn nhất từ trước đến nay dành cho dòng tên lửa này, phản ánh nhu cầu ngày càng cao từ cả quân đội Mỹ và các đồng minh quốc tế.
Chú thích ảnh
Biểu tượng công ty Lockheed Martin. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo đó, Lockheed Martin sẽ sản xuất phiên bản mới nhất của hệ thống tên lửa đánh chặn, mang tên PAC-3 MSE. Theo tài liệu ngân sách, mỗi tên lửa có giá khoảng 4 triệu USD.

Các tên lửa PAC-3 MSE có độ linh hoạt cao và khả năng đánh chặn vượt trội, đang là một trong những thành phần chủ lực trong hệ thống phòng không mà các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, các tên lửa này cũng có thể sẽ được sử dụng trong lá chắn phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề xuất nhằm bảo vệ lãnh thổ Mỹ trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.

Hợp đồng này bao gồm 1.970 tên lửa PAC-3 MSE và các thiết bị phần cứng liên quan, phục vụ cho nhu cầu của Lục quân Mỹ cũng như một số đồng minh thân cận. Ngoài ra, Hải quân Mỹ cũng đang lên kế hoạch tích hợp các tên lửa PAC-3 MSE do Lockheed Martin sản xuất vào hệ thống phòng không trên các tàu, qua đó mở rộng phạm vi và hiệu quả sử dụng của hệ thống Patriot trên nhiều môi trường tác chiến.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.