Lockheed Martin có thể lắp ráp F-35 tại Nhật Bản

Ngày 21/7, Phó Chủ tịch Tập đoàn vũ khí Lockheed Martin (Mỹ), ông Steve O'Bryan cho biết họ đang cân nhắc đặt dây chuyền lắp ráp máy bay chiến đấu F-35 tại Nhật Bản trong trường hợp bộ quốc phòng nước này lựa chọn F-35 là máy bay chiến đấu chủ lực cho quân đội Nhật Bản thời gian tới

Ngày 21/7, Phó Chủ tịch Tập đoàn vũ khí Lockheed Martin (Mỹ), ông Steve O'Bryan cho biết họ đang cân nhắc đặt dây chuyền lắp ráp máy bay chiến đấu F-35 tại Nhật Bản trong trường hợp bộ quốc phòng nước này lựa chọn F-35 là máy bay chiến đấu chủ lực cho quân đội Nhật Bản thời gian tới.

Lockheed Martin có thể lắp ráp F-35 tại Nhật Bản ảnh 1

Máy bay chiến đấu F35 của Tập đoàn Lockheed Martin. Ảnh: Internet.

Trả lời phỏng vấn báo Nihong Keizai (Nhật Bản), ông O'Bryan cho biết Lockheed Martin có kế hoạch hợp tác với một doanh nghiệp Nhật Bản để thành lập dây chuyền lắp ráp F-35. Dây chuyền tại Nhật Bản sẽ lắp ráp khoảng 42 chiếc trong tổng số 100 chiếc mỗi năm mà Lockheed Martin sẽ chuyển giao cho Tôkyô đến năm 2016 nếu tập đoàn này trúng thầu.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc lựa chọn loại máy bay nào để thay thế đội máy bay F-4 sắp hết hạn sử dụng vào cuối năm 2011. Hiện Lockheed Martin cũng đang chuẩn bị lắp đặt dây chuyền lắp ráp F-35 tại Italia và giá thành vào thời điểm năm 2016 sẽ vào khoảng 65 triệu USD/chiếc.

Hồng Hà (P/v TTXVN tại Tôkyô)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.