Lốc xoáy dữ dội phá hủy nhà cửa ở Tứ Kỳ, Hải Dương

136 hộ dân ở xã Hợp Đức, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương đã bị thiệt hại tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng do trận giông lốc diễn ra vào đêm 1/9.
Lốc xoáy dữ dội phá hủy nhà cửa ở Tứ Kỳ, Hải Dương ảnh 1

Bà con nhân dân trong xã giúp gia đình chị Nguyễn Thị Liên (thôn Báo Đáp, xã Đại Hợp) lợp lại mái nhà bếp và chuồng lợn bị tốc mái trong trận lốc xoáy.

Anh Nguyễn Xuân Kỷ, thôn Báo Đáp, xã Hợp Đức, huyện Tứ Kỳ cho biết: "Khoảng hơn 23 giờ đêm 1/9 xảy ra cơn giông lớn kèm theo nhiều tiếng sét đánh dữ dội, lúc đó tôi đang ở gian nhà ngoài, thấy mái nhà bên trong đổ xuống. Ngay lúc đó, tôi vội lao vào kéo vợ con ra, rất may vợ tôi và các cháu chị bị xây xước nhẹ. Toàn bộ đồ đạc trong nhà bị hưng hỏng hết".
Lốc xoáy dữ dội phá hủy nhà cửa ở Tứ Kỳ, Hải Dương ảnh 2

Cán bộ chiến sĩ công an huyện Tứ Kỳ cùng các đoàn thể trong xã tích cực trợ giúp bà con nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn lốc xoáy.

Gia đình anh Nguyễn Đình Quyết, thôn Độ Trung, xã Đại Hợp may mắn hơn khi căn nhà không bị làm sao. Nhưng cơn giông đã phá hủy hoàn toàn gần 400 m2 chuồng trại chăn nuôi vừa xây dựng xong. Anh Quyết chia sẻ: “Tối qua có một cơn giông và gió mạnh lắm. Thấy nhà cửa không sao nên tôi cũng không để ý. Sáng nay ra thăm khu chuồng trại chăn nuôi thì thấy đã đổ hoàn toàn, thiệt hại ước tính trên 100 triệu đồng”.
Lốc xoáy dữ dội phá hủy nhà cửa ở Tứ Kỳ, Hải Dương ảnh 3

Khu chuồng trại gần 400 m2 của gia đình anh Nguyễn Đình Quyết (thôn Độ Trung, xã Đại Hợp) bị đổ sập khi đã xây dựng gần hoàn thiện, gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Ông Trương Quốc Hội, Chủ tịch UBND xã Hợp Đức, huyện Tứ Kỳ cho biết: Vào khoảng 23 giờ ngày 1/9, xảy ra một trận mưa giông kèm theo sấm sét trên địa bàn xã và khoảng 20 năm nay mới có một trận giông lốc lớn như vậy. Cơn lốc lớn kéo dài khoảng 10 phút, quét qua khu vực của 2 thôn Báo Đáp và Độ Trung khiến cho hơn 136 hộ dân bị thiệt hại. Theo thống kê sơ bộ ban đầu của UBND xã Hợp Đức thì có hơn 10 hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa, vật nuôi bị chết, cây ăn quả, cột điện cũng bị gãy đổ. Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng.
Lốc xoáy dữ dội phá hủy nhà cửa ở Tứ Kỳ, Hải Dương ảnh 4

Anh Nguyễn Xuân Kỷ bần thần bên những đồ dùng trong nhà bị hư hỏng sau trận lốc xoáy.

Ngay sau khi trận lốc xảy ra, lực lượng công an, quân đội, đoàn thanh niên huyện Tứ Kỳ đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên phối hợp với chính quyền xã Đại Hợp khẩn trương xuống các hộ dân hỗ trợ khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Điện lực huyện Tứ Kỳ cũng khẩn trương khắc phục sự cố và cấp điện trở lại ngay cho người dân để đảm bảo chăn nuôi ở các trang trại và cấp điện cho các trạm bơm để bơm tiêu úng…
Tin: Mạnh Tú, Ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.