Lốc xoáy càn quét miền Nam nước Mỹ, ít nhất 10 người thiệt mạng

Đã có ít nhất 10 người thiệt mạng do lốc xoáy xảy ra ngày 3/3 tại bang Alabama và Georgia của Mỹ, trong khi những cơn bão lớn đã phá hủy những căn nhà di động, quật đổ cây và gây ra nhiều thiệt hại.
Chú thích ảnh
Nhiều nhà cửa đã bị hư hại hoặc phá hủy do lốc xoáy. Ảnh: Reuters

Nhà chức trách Mỹ hiện đã đưa ra cảnh báo thời tiết tại các bang khác ở miền Nam nước này như Florida và South Carolina.

Trước đó, lực lượng khẩn cấp đã nhận được 150 cuộc gọi yêu cầu trợ giúp tại hạt Lee, bang Alabama, sau khi bão lớn đổ bộ vào đây. Bão đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương tại khu vực Beauregard, cách Montgomery 95 km về phía Đông. Nhiều nhà cửa tại đây đã bị hư hại hoặc phá hủy. 

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ tại Birmingham, Alabama, đã phải thông báo bão khẩn cấp vào chiều cùng ngày do sức càn quét của bão. Tại Talbotton, Georgia, nhiều người đã thiệt mạng và bị thương do gió lớn và lốc xoáy phá hủy nhiều ngôi nhà di động và các tòa nhà khác. Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy các tòa nhà bị bật mái, xe bị lật, cây đổ khắp nơi.

Cơ quan Quản lý khẩn cấp tại hạt Peach, gần Macon, trung tâm bang Georgia, xác nhận nhiều nơi đã rơi vào cảnh mất điện sau khi lốc xoáy quật đổ cây và nhiều cột điện trong khu vực. Tại hạt Walton, một phần Xa lộ 10 ở Florida Panhandle đã bị chặn một chiều đi lại. 

Nhà chức trách đang theo dõi lốc xoáy tại khu vực phía Đông của bang Georgia, như Athens, Augusta và Savannah. Thời tiết tại các thành phố Charleston và Columbia tại bang Nam Carolina cũng đang được giám sát chặt chẽ.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.