Lọc dầu Dung Quất chuẩn bị ngừng hoạt động để bảo dưỡng

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ tiến hành bảo dưỡng tổng thể lần thứ 3 trong 52 ngày, kể từ ngày 5/6 đến 23/7; trong đó có 38 ngày bảo dưỡng chính.
Lọc dầu Dung Quất chuẩn bị ngừng hoạt động để bảo dưỡng ảnh 1

Một góc Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Theo Tổng giám đốc Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) Trần Ngọc Nguyên - đơn vị vận hành và quản lý Lọc dầu Dung Quất, đợt bảo dưỡng tổng thể này sẽ chia làm 7 gói thầu với khoảng 6.000 đầu công việc.

Trong đó, gói thầu số 1 và 2 được coi là phần việc phức tạp nhất do liên quan đến các phân xưởng công nghệ chính của nhà máy. Dự kiến có khoảng 3.000 nhân sự nhà thầu tham gia đợt bảo dưỡng tổng thể này.

Ông Nguyên cho biết, trong lần bảo dưỡng này, BSR tối đa hóa việc tự chủ trong quá trình thực hiện, giảm thiểu việc sử dụng các dịch vụ kỹ thuật bên ngoài để tiết giảm chi phí.

Công ty phấn đấu rút ngắn thời gian bảo dưỡng tổng thể lần 3 so với hai lần bảo dưỡng tổng thể trước đó nhằm tăng hiệu suất hoạt động của nhà máy.

Với lần bảo dưỡng tổng thể lần 3 này, BSR cũng đặt mục tiêu đưa nhà máy hoạt động an toàn, ổn định vượt từ 10% công suất thiết kế trở lên, đáp ứng nhu cầu cao về xăng dầu trong nước.

Bên cạnh đó, BSR cố gắng kéo dài chu kỳ bảo dưỡng tổng thể từ 3 năm trước đây lên 4 năm và rút ngắn thời gian bảo dưỡng tổng thể lần 3 khoảng 7 ngày, góp phần tiết kiệm cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Để đảm bảo việc cung ứng xăng dầu cho thị trường trong thời gian nhà máy ngừng hoạt động bảo dưỡng tổng thể, BSR đã thông báo kế hoạch cho tất cả bạn hàng chủ động nguồn xăng dầu cung ứng cho thị trường.

Công ty cũng đã xây dựng phương án tăng lượng sản xuất, dự trữ và cung ứng cho thị trường trước và trong giai đoạn bảo dưỡng này.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành thương mại vào năm 2009 nên hầu hết thiết bị đã hoạt động trên 60.000 giờ.

Sau hai lần bảo dưỡng tổng thể vào các năm 2011 và 2014, Nhà máy đã giải quyết hoàn toàn các vấn đề kỹ thuật trọng tâm, đảm bảo công suất hoạt động liên tục an toàn, ổn định, tin cậy ở mức 105% như hiện nay.

Anh Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.