Loạt số liệu đáng thất vọng đè nặng lên chứng khoán Trung Quốc

Các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch chiều 15/8, dưới tác động giằng co từ sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu công nghệ của Mỹ và một loạt số liệu đáng thất vọng từ Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đà tăng điểm của các công ty công nghệ lớn như Amazon, Alphabet và Meta Platforms đã giúp chỉ số Nasdaq tăng hơn 1% khi chốt phiên 14/8.

Tâm lý hưng phấn này cũng lan sang các thị trường châu Á, với chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 0,6% và khép phiên ở mức 32.238,89 điểm. Đà tăng này được hỗ trợ bởi sự khởi sắc của các công ty công nghệ và số liệu cho thấy kinh tế Nhật Bản tăng 1,5% trong quý II nhờ đồng yen yếu thúc đẩy xuất khẩu mạnh mẽ.

Sắc xanh cũng được ghi nhận tại các thị trường Sydney, Đài Bắc và Kuala Lumpur, nhưng nhiều thị trường khác lại đảo chiều đi xuống, như Singapore, Bangkok và Wellington, trong khi thị trường Jakarta “đi ngang”.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1% xuống 18.581,11 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,1% xuống 3.176,18 điểm, khi một loạt các số liệu yếu từ nước này đã khiến giới đầu tư ngày càng lo ngại về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trong báo cáo mới nhất, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết doanh số bán lẻ - thước đo tiêu dùng chính của nước này trong tháng 7/2023 đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này giảm từ mức 3,1% ghi nhận hồi tháng Sáu và không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích.

Cùng giai đoạn, sản xuất công nghiệp của Trung Quốc tháng trước tăng 3,7% so với cùng kỳ một năm trước. Mức tăng này yếu hơn so với con số 4,4% của tháng Sáu.

Trung Quốc còn cho biết sẽ dừng báo cáo tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ, sau khi tỷ lệ này chạm mức cao kỷ lục 21,3% trong tháng Sáu.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch 15/8, VN-Index giảm 2,73 điểm xuống 1.234,05 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 912 triệu đơn vị, tương ứng gần 19.214 tỷ đồng. Toàn sàn có 232 mã tăng giá, 221 mã giảm giá và 78 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 1,01 điểm lên 251,45 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 126 triệu đơn vị, tương ứng gần 2.243 tỷ đồng. Toàn sàn có 102 mã tăng giá, 94 mã giảm giá và 57 mã đứng giá.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.