Loạt sách mới tại Đường sách TP Hồ Chí Minh: Tri thức, di sản và hành trình của văn hóa đọc

Từ ngày 12 đến 18/5/2025, Đường sách TP Hồ Chí Minh trở thành tâm điểm văn hóa với chuỗi sự kiện ra mắt sách, giao lưu tác giả và triển lãm đặc sắc. Những hoạt động này không chỉ mang đến nguồn tri thức phong phú mà còn góp phần tôn vinh giá trị di sản văn hóa đọc, truyền cảm hứng và kết nối cộng đồng trong kỷ nguyên số.

Mở đầu chuỗi hoạt động là lễ ra mắt cuốn sách “Mô hình kinh doanh chiến thắng” của tác giả Lâm Bình Bảo (Thái Hà Books). Cuốn sách không chỉ cung cấp kiến thức chiến lược mà còn đưa ra hướng dẫn thực tiễn, giúp doanh nghiệp Việt xây dựng mô hình kinh doanh linh hoạt và hiệu quả trong bối cảnh thị trường biến động. Sự kiện thu hút đông đảo doanh nhân, nhà quản lý và bạn đọc quan tâm đến khởi nghiệp cũng như quản trị hiện đại.

Chú thích ảnh
Khách du lịch nước ngoài tìm hiểu sách và văn hóa phẩm được trưng bày.

Chiều 17/5, Saigon Books tổ chức talkshow “Cuốn sách đầu tay - Hành trình ai cũng có thể bắt đầu”, truyền cảm hứng cho những ai muốn viết sách và chia sẻ câu chuyện cá nhân. Đây là hoạt động dành cho cộng đồng sáng tạo nội dung, những người viết trẻ và bất kỳ ai mong muốn kể lại hành trình của mình.

Trong tuần, chương trình giao lưu giới thiệu hai tác phẩm đặc biệt được Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh phát hành là “Di sản Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh” và “Kiến trúc Pháp - Đông Dương, dấu tích Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông”.

Tập sách ảnh “Di sản Sài Gòn” với hơn 300 bức hình quý, tái hiện sống động không gian đô thị và lối sống vùng đất Gia Định - Sài Gòn qua các thời kỳ. Trong khi đó, cuốn “Kiến trúc Pháp – Đông Dương” do nhà báo Trần Hữu Phúc Tiến biên soạn, mang đến cái nhìn sâu sắc về quá trình hình thành đô thị Sài Gòn hiện đại cùng những công trình kiến trúc đặc trưng còn sót lại đến nay.

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), Đường sách tổ chức trưng bày chuyên đề từ 17 - 22/5 với nội dung về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác. Ngoài ra, nhiều đầu sách viết về Bác dành cho thiếu nhi, thanh niên cũng được giới thiệu, góp phần phát triển văn hóa đọc và giáo dục.

Song song đó, triển lãm ảnh “Trường Sa nhớ ơn Bác” do Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh thực hiện (từ 19 - 21/5) lưu giữ những hình ảnh xúc động về biển đảo, thể hiện tình cảm thiêng liêng của hậu phương dành cho tiền tuyến, thu hút độc giả quan tâm.

Với chuỗi sự kiện phong phú, tuần lễ tại Đường sách TP Hồ Chí Minh không chỉ tôn vinh giá trị sách mà còn góp phần làm sâu sắc đời sống văn hóa đô thị, đưa tri thức gần hơn với cộng đồng trong nhịp sống hiện đại.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.