Loạt phát ngôn không kiêng dè của “Donald Trump phương Đông"

Với lối bộc bạch thẳng thừng cùng những thành tựu đạt được trong 22 năm làm Thị trưởng thành phố Davao, ông Rodrigo Duterte, người có biệt danh “Donald Trump phương Đông", đã giành được số phiếu và sự tin tưởng của đông đảo người dân.
Loạt phát ngôn không kiêng dè của “Donald Trump phương Đông" ảnh 1

Ông Rodrigo Duterte thề sẽ vất xác của 100.000 tên tội phạm làm mồi cho cá.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Thị trưởng thành phố Davao Rodrigo Duterte đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines và vào thời điểm này, dư luận một lần nữa nhắc lại những phát biểu ấn tượng của nhà lãnh đạo tương lai của Philippines.

Quên nhân quyền đi

Trong cuộc vận động tranh cử cuối cùng tại thủ đô Manila diễn ra vào hôm 7/5, ông Rodrigo Duterte mạnh miệng tuyên bố “Hãy quên luật bảo vệ nhân quyền đi. Nếu như được làm Tổng thống, tôi sẽ làm giống như khi mình giữ chức thị trưởng. Những kẻ buôn bán ma túy, cướp của giết người, tốt nhất các người nên cẩn thận. Bởi vì tôi sẽ truy lùng và giết tất cả. Tôi sẽ vất xác các người xuống Vịnh Manila cho cá ăn”. Thậm chí ông còn tự nhận “sẽ giết con mình nếu như chúng nghiện ngập”.

Tuy có nhiều phát ngôn gây tranh cãi, song không thể phủ nhận thực tế đông đảo cử tri Philippines rất ủng hộ các chính sách hà khắc trong trấn áp tội phạm của ông Duterte, người được người dân thành phố Davao đặt biệt danh là “Kẻ trừng phạt”.

Khi lần đầu tiên ông tiếp quản Davao, thành phố này đang trong tình trạng nhũng nhiễu do bạo lực nổi dậy. Nhanh chóng ông thành lập đội quân dân sự - sau này biến thành “cỗ máy chết chóc” tiêu diệt bất kì phần tử nào được coi là mối đe dọa an ninh của thành phố. Với chính sách cứng rắn có phần  nhẫn tâm, số vụ phạm tội tại đây giảm một cách đáng kể.

Trong các cuộc vận động tranh cử,ông Duterte khẳng định sẽ tiêu diệt tận gốc nạn tham nhũng, ma túy, bạo lực chỉ trong 6 tháng đầu nếu được bầu làm Tổng thống. Ý thức được “tội ác” mà mình gây ra, ông Duterte cho biết sẽ tự đưa mình ra trước tòa án sau khi rời khỏi chức vụ “Xin xá tội cho Rodrigo Duterte vì tội ác giết người. Rodrigo Duterte kí tên”.

 “Câu bông đùa” về nạn cưỡng hiếp

Trong một cuộc vận động tranh cử, khi đề cập đến vụ bạo động nhà tù tại Davao vào năm 1989, ông uterte đã khiến người dân nổi sóng về những lời cợt nhả trong sự vụ một nữ tu sĩ người Australia đã bị tù nhân cưỡng hiếp và giết chết. “Sau khi nhìn thấy mặt của cô gái ấy. Thật đáng tiếc. Bọn chúng cưỡng hiếp cô ấy khiến tôi cực kì phẫn nộ. Nhưng tôi nghĩ thị trưởng nên là người đầu tiên (ngủ với cô ấy)”.

Đối mặt với phản ứng gay gắt từ phía dư luận, ông Duterte “chữa cháy” cho rằng câu nói của ông nhằm chỉ ra “cách đàn ông nói chuyện” và sau đó đã đăng tải một lời xin lỗi “Tôi không cố ý hạ thấp phái nữ, đặc biệt là nạn nhân của những tội ác đáng kinh tởm trên”.

Thách đấu với Trung Quốc

Đối sách trước hành động ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông là luôn là chủ đề nóng được các ứng viên tranh cử Tổng thống Philippines đem ra tranh luận, nhằm thu hút số phiếu của cử tri về mình. Tuy nhấn mạnh chiến tranh với Trung Quốc không phải là lựa chọn, song ông Duterte cũng tỏ ý kiên quyết bảo vệ lãnh thổ khi tuyên bố “sẽ lái motor nước ra bãi cạn Scarborough để cắm quốc kì".

Bãi cạn Scarborough nằm sâu trong vùng đặc quyền của Philippines, nhưng đã bị Trung Quốc chiếm giữ từ cách đây hơn 4 năm. Từ đó đến nay Bắc Kinh đã gia tăng sự hiện diện trên bãi cạn này. Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Haye (Hà Lan) dự kiến trong tháng này hoặc tháng 6 tới sẽ ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền Biển Đông.

H.H (BBC/Telegraph)

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.