Loại trừ sốt xuất huyết khỏi Việt Nam

Tại Việt nam, dịch sốt xuất huyết đang là thách thức lớn đối với y tế công cộng. Dịch này thường xuất hiện rải rác trong năm và đạt đỉnh từ tháng 7 đến tháng 10; trung bình mỗi năm có 100.000 ca mắc, trong đó có khoảng 100 trường hợp tử vong.
Ngày 28/5, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 9 của Chương trình "Hướng tới loại trừ sốt xuất huyết" với sự tham gia của 50 nhà khoa học đến từ 9 quốc gia. Hội nghị do Bộ Y tế Việt Nam tổ chức.Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Tại Việt nam, dịch sốt xuất huyết đang là thách thức lớn đối với y tế công cộng. Dịch này thường xuất hiện rải rác trong năm và đạt đỉnh từ tháng 7 đến tháng 10; trung bình mỗi năm có 100.000 ca mắc, trong đó có khoảng 100 trường hợp tử vong.Vì vậy, Việt Nam rất quan tâm đến các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết có hiệu quả nhằm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh này.
Loại trừ sốt xuất huyết khỏi Việt Nam ảnh 1

Ảnh minh họa.

Trong khuôn khổ hội nghị, các nhà khoa học cập nhật kết quả nghiên cứu của chương trình trên thực địa tại Úc, Việt Nam và Indonesia; đồng thời, thảo luận về kế hoạch tiếp tục triển khai thử nghiệm trên thực địa tại ba nước nói trên và ở các nước: Brazil, Colombia, Trung Quốc. Theo giáo sư Scott Oneill - Giám đốc Chương trình "Hướng tới loại trừ sốt xuất huyết", dự án sẽ mở rộng ứng dụng thả muỗi Aedes aegypti mang Wolbachia trên thực địa, nơi có sự lưu hành dịch sốt xuất huyết quanh năm, nhằm đánh giá hiệu quả giảm lan truyền bệnh này của vi khuẩn Wolbachia. Tuy nhiên, dự án chỉ triển khai mở rộng khi có sự đồng ý của cơ quan quản lí và cộng đồng.Chương trình "Hướng tới loại trừ sốt xuất huyết" là dự án nghiên cứu hợp tác quốc tế phi lợi nhuận của các nước: Việt Nam, Úc, Indonesia, Brazil, Colombia, Trung Quốc, Anh, Singapore và Mỹ. Tại Việt Nam, dự án được Bộ Y tế cho phép triển khai từ năm 2006, tại đảo Trí Nguyên, thành phố Nha Trang.Tháng 4/2013, dự án bắt đầu triển khai ứng dụng thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia trên thực địa đảo Trí Nguyên. Việt Nam là quốc gia thứ hai trên thế giới, sau Úc, triển khai thử nghiệm muỗi Aedes aegypti mang Wolbachia trên thực địa.Hội nghị kết thúc ngày 31/5/2014.Nguyên Lý

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.