Loại thuốc mới có thể ngăn chặn virus AIDS lây truyền

Một nghiên cứu mới vừa tìm ra loại thuốc ức chế HIV (ART) có khả năng làm cho virus AIDS không thể lây truyền ngay cả đối với các cặp đồng tính nam quan hệ tình dục mà không sử dụng bao cao su.
Chú thích ảnh
Kể từ khi đại dịch AIDS bắt đầu trong thập niên 80 của thế kỷ trước đã có hơn 77 triệu người mắc HIV. Ảnh: AP

Trang South China Morning Post (Hong Kong, Trung Quốc) đưa tin hôm 3/5, một nghiên cứu mới vừa được thử nghiệm trên toàn châu Âu đã giám sát gần 1.000 cặp đồng tính nam, mỗi cặp đôi đều có một người dương tính với HIV và tiếp nhận điều trị bằng thuốc kháng virus ART, trong khi người còn lại âm tính với HIV.

Trong khoảng thời gian 8 năm, các bác sĩ đã không phát hiện trường hợp lây truyền HIV ở bất kỳ cặp đôi nào. Kết quả đáng mừng này dấy lên hy vọng cho các chương trình điều trị bằng ART phổ biến có thể chấm dứt các bệnh lây truyền mới.

Bác sĩ Alison Rodger người đồng chủ trì nghiên cứu tại Đại học College London công bố trên tờ The Lancet: “Phát hiện của chúng tôi cung cấp bằng chứng thuyết phục cho những người đồng tính nam rằng nguy cơ lây truyền HIV khi điều trị bằng thuốc ức chế ART là bằng 0”.

“Phát hiện này hỗ trợ các nhà khoa học đưa ra thông điệp một lượng virus không thể phát hiện làm cho HIV không có khả năng lây truyền. Thông điệp mạnh mẽ này có thể giúp chấm dứt đại dịch HIV bằng cách ngăn chặn lây truyền HIV và giải quyết sự kỳ thị và phân biệt đối xử mà nhiều người nhiễm HIV phải chịu đựng”, ông cho biết thêm.

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng ART đã ngăn chặn khoảng 470 trường hợp lây nhiễm HIV trong các cặp vợ chồng trong suốt thời gian nghiên cứu. HIV và các căn bệnh gây tử vong mà nó gây ra vẫn là một trong những cuộc khủng hoảng sức khỏe lớn nhất thế giới mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây.

Hiện nay, có hơn 21 triệu người, chiếm khoảng 59% số người nhiễm HIV trên toàn thế giới đang tiếp nhận điều trị ART thường xuyên để loại bỏ virus lây truyền này.

Các cá nhân hiện đang điều trị ART phải dùng thuốc gần như mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại và việc điều trị thường bị gián đoạn vì nhiều lý do.

Tuy nhiên, các tác giả của nghiên cứu đã lưu ý một vài hạn chế của loại thuốc này, bao gồm độ tuổi trung bình của nam giới âm tính với HIV là 38 tuổi và hầu hết các trường hợp lây nhiễm HIV xảy ra ở những người dưới 25 tuổi.

Nhưng thực tế là các cặp đồng tính có thể quan hệ tình dục không an toàn trong nhiều năm mà không bị lây nhiễm virus vẫn là điều đáng chú ý, các chuyên gia cho biết thêm.

Ông Myron Cohen tại Viện Sức khỏe Toàn cầu và Bệnh truyền nhiễm của Đại học Bắc Carolina (Mỹ) chia sẻ, “Cần phải kịp thời xác định được những người nhiễm HIV và đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả nhằm phục hồi sức khỏe và loại bỏ nguy cơ lây truyền HIV. Tuy nhiên, việc tối đa hóa lợi ích của ART đã được chứng minh làm con người nản chí, bao gồm nỗi sợ hãi, kỳ thị hay những ác cảm với người đồng tính và ảnh hưởng của những bất lợi xã hội khác tiếp tục gây tác động xấu đến quá trình điều trị HIV”.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.