Loài ốc sên khổng lồ mang ký sinh trùng gây bệnh viêm màng não ở người

Những con ốc sên khổng lồ dài tới hơn 20 cm đã khiến cả một thị trấn ở Florida, Mỹ phải tiến hành kiểm dịch.
Chú thích ảnh
Ảnh: Getty Images

Theo trang Daily Mail (Anh), loài ốc sên khổng lồ này là động vật xâm lấn có vỏ, thân mềm, thuộc họ chân bụng có nguồn gốc từ châu Phi, mang ký sinh trùng giun phổi chuột gây bệnh viêm màng não ở người.

Sở Nông nghiệp và Dịch vụ Người tiêu dùng Florida (FDACS) xác nhận loài vật này đã xuất hiện ở thành phố Port Richey, ngay phía bắc Tampa, vào ngày 23/6. Khu vực này đã tiến hành kiểm dịch vào ngay ngày hôm sau. Song không giống như các đợt phong tỏa vì COVID-19, người dân chỉ bị cấm di chuyển thực vật, đất, chất thải sân vườn, rác thải, phân trộn và vật liệu xây dựng ra khỏi khu vực.

FDACS mô tả đây là một trong những sinh vật xâm lấn gây hại nhất hành tinh, gây thiệt hại về nông nghiệp và môi trường ở bất cứ nơi nào chúng xuất hiện. Chúng có thể ăn hơn 500 loại cây khác nhau, ngoài ra chúng còn có thể ăn vữa tường và bê tông, phá hủy cơ sở hạ tầng.

Loài ốc sên này lần đầu được phát hiện ở miền nam Florida vào những năm 1960. Giới chức cho biết phải mất gần 10 năm và 1 triệu USD để diệt trừ chúng. Những con ốc sinh sản rất nhanh, đẻ ra khoảng 1.200 quả trứng trong một năm.

FDACS cho biết: “Mỗi con ốc có cả cơ quan sinh sản đực và cái. Sau khi giao phối, mỗi con có thể đẻ từ 100 đến 500 quả trứng. Chúng có thể đẻ nhiều lần nữa mà không cần giao phối lại và đẻ ra các ổ trứng sau từ 2 đến 3 tháng”.

Loài ốc này cũng rất khó diệt trừ vì chúng không có kẻ thù nào trong tự nhiên. Mỗi con có thể sống đến 9 năm và đạt chiều dài tới hơn 20 cm, gần bằng bàn tay người lớn.

Giới chức đã tiến hành diệt trừ loài vật gây hại này bằng cách sử dụng thuốc trừ sâu metaldehyde. Loại thuốc này an toàn với rau, cây cối trong đồng ruộng hoặc nhà kính, cây ăn quả.

Vân Khánh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.