Lộ trình phục hồi kinh tế hậu COVID-19 cần dựa trên kế hoạch tài chính xanh 

Các quy định của Liên minh châu Âu (EU), trong đó yêu cầu các hoạt động đầu tư phải phù hợp với chính sách khí hậu, có thể được sử dụng để làm "kim chỉ nam" cho các biện pháp phục hồi kinh tế hậu khủng hoảng dịch COVID-19. Đây là nhận định của các chuyên gia đưa ra ngày 27/4. 
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng bên ngoài một siêu thị ở Berlin, Đức ngày 23/2/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, Nhóm Chuyên gia kỹ thuật (TEG) của Ủy ban châu Âu (EC) gồm 35 thành viên là các nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia chính sách khí hậu, cho rằng các quy định "xanh" mà nhóm này soạn thảo theo đề nghị của EC có thể được sử dụng để xây dựng các kế hoạch kích thích kinh tế trong bối cảnh hiện nay. Hiện TEG cũng đang vạch ra tiêu chuẩn về "trái phiếu xanh" cho EU và một khuôn khổ để đánh giá liệu các công cụ tài chính, hợp đồng hay các quỹ đầu tư có phù hợp với các mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu hay không. 

Trái phiếu xanh, được Ngân hàng Thế giới (WB) phát hành lần đầu tiên cách đây 10 năm, là một trong những kênh gọi vốn hiệu quả cho các giải pháp nhằm thích nghi và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tại nhiều nước trên thế giới. 

EC có kế hoạch vào năm 2021 sẽ công bố các quy định, trong đó xác định cụ thể những hoạt động đầu tư nào được coi là thân thiện với môi trường. Các quy định này sẽ buộc các thể chế cung cấp các sản phẩm tài chính phải công khai các khoản đầu tư đáp ứng được các tiêu chí "phân loại tài chính bền vững" của EU. 

Tuần trước, các bộ trưởng khí hậu và môi trường của 13 nước thành viên EU đã kêu gọi EC sử dụng "Thỏa thuận Xanh" làm lộ trình cho kế hoạch phục hồi kinh tế toàn diện của liên minh sau cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Các bộ trưởng nhấn mạnh rằng "Thỏa thuận Xanh" đem đến cho EU những lựa chọn tốt trong việc đối phó với khủng hoảng kinh tế.

Hiện châu Âu đang đứng trước nguy cơ rơi vào suy thoái do đại dịch COVID-19 khiến các nước phải áp dụng biện pháp phong tỏa, ngừng hầu hết các hoạt động đi lại, đóng cửa các hoạt động kinh doanh và cơ sở giáo dục. Trong bối cảnh một số nước EU bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại, hiện liên minh vẫn chia rẽ về cách thức hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Ngọc Long  (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.