Lộ thiết kế mới của siêu phẩm iPhone 12

Dựa trên hình dáng vỏ bảo vệ vừa bị rò rỉ, giới công nghệ đã phần nào hình dung ra diện mạo mới của chiếc điện thoại iPhone mà Apple dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm nay.
Chú thích ảnh
Vỏ bảo vệ tiết lộ thiết kế mới của 4 mẫu iPhone 12 ra mắt trong năm nay. Ảnh: PhoneArena

Theo tạp chí công nghệ Trung Quốc Gizmochina, trong năm nay, tập đoàn Apple sẽ cho ra mắt 4 mẫu iPhone thế hệ mới với 3 kích thước khác nhau, bao gồm một mẫu 5,4 inch, hai mẫu 6,1 inch và một mẫu 6,7 inch.

Cụ thể, mẫu iPhone 12 cơ bản có độ rộng màn hình OLED 5,4 inch. Mẫu iPhone 12 này có bộ nhớ RAM lên tới 4GB và hai phiên bản bộ nhớ ngoài lần lượt là 128 GB và 256 GB. Chiếc điện thoại được thiết kế với khung nhôm, bộ xử lý A14 mới và camera gắn đằng sau. Giá khởi điểm có thể rơi vào khoảng 649 USD.

Phiên bản iPhone 12 Max bao gồm màn hình OLED Super Retina rộng 6,1 inch. Mẫu điện thoại này cũng có bộ nhớ RAM 4GB và thiết kế tương tự iPhone 12. Iphone 12 Max dự kiến ra mắt thị trường ở mức giá 749 USD.

Phiên bản iPhone 12 Pro được trang bị màn hình OLED Super Retina XDR 10 bit màu rộng 6,1 inch. Bộ nhớ trong của điện thoại là 6GB và ra mắt theo ba phiên bản bộ nhớ ngoài: 128 GB, 256 GB và 512 GB. Điện thoại được thiết kế vỏ nhôm, bộ xử lý A14, ba camera và một cảm ứng LiDAR. Giá ra mắt thị trường cho phiên bản này dự kiến là 999 USD.

Phiên bản cuối cùng là iPhone 12 Pro Max. Thiết kế và chức năng của điện thoại này tương tự chiếc iPhone 12 Pro, ngoại trừ độ rộng màn hình to hơn – 6,7 inch. Giá ra mắt thị trường cho phiên bản cao cấp này là 1.099 USD.

Như vậy, cả 4 mẫu iPhone mới của Apple sẽ loại bỏ hoàn toàn màn hình LCD kiểu cũ và không có nút nhận dạng dấu vân tay người dùng.

Trong năm 2020, Apple dự định sử dụng chip Qualcomm thay chip Intel và ứng dụng luôn công nghệ kết nối 5G của Qualcomm vào các mẫu sản phẩm iPhone. Theo nhà phân tích Apple Ming-Chi Kuo, mỗi mẫu điện thoại ra mắt trong năm 2020 của Apple sẽ tích hợp công nghệ 5G. Modem chip X55 5G của Gualcomm sẽ có mặt trong 4 phiên bản iPhone trên.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.