Lò phản ứng hạt nhân mạnh nhất nước Pháp hoạt động sau 12 năm trì hoãn

Lò phản ứng Flamanville 3 thuộc thế hệ EPR (Lò phản ứng áp suất nước cải tiến) tại Normandy bắt đầu cung cấp điện cho các hộ gia đình Pháp lúc 11 giờ 48 phút ngày 21/12.
Chú thích ảnh
Lò phản ứng hạt nhân EPR Flamanville 3 đi vào hoạt động sau 12 năm trì hoãn. Ảnh: Wiki

Ngày 21/12, lò phản ứng hạt nhân Flamanville 3, được mệnh danh là mạnh nhất nước Pháp, chính thức kết nối vào mạng lưới điện quốc gia sau nhiều năm trì hoãn và đội vốn gấp bốn lần so với dự kiến ban đầu.

Lò phản ứng Flamanville 3 thuộc thế hệ EPR (Lò phản ứng áp suất nước cải tiến) tại Normandy bắt đầu cung cấp điện cho các hộ gia đình Pháp lúc 11 giờ 48 phút ngày 21/12 (giờ địa phương), theo thông báo của Giám đốc điều hành công ty điện lực EDF, ông Luc Remont.

Tổng thống Emmanuel Macron đã ca ngợi sự kiện này là một thành tựu lớn và mô tả đây là một trong những lò phản ứng hạt nhân mạnh nhất thế giới.

Trên mạng xã hội X, ông Macron tuyên bố: “Tái công nghiệp hóa để sản xuất năng lượng carbon thấp chính là phong cách sinh thái kiểu Pháp”.

Giám đốc Luc Remont của EDF gọi đây là một "sự kiện lịch sử", bởi lần gần đây nhất một lò phản ứng hạt nhân đi vào hoạt động tại Pháp là cách đây 25 năm, với lò Civaux 2 ở miền Tây Nam.

Với công suất 1.600 MW, Flamanville 3 là lò phản ứng hạt nhân mạnh nhất của Pháp, đủ để cung cấp điện cho hơn hai triệu hộ gia đình.

Tuy nhiên, dự án này đã trải qua 12 năm trì hoãn do hàng loạt sự cố kỹ thuật, khiến chi phí tăng từ 3,3 tỷ euro ban đầu lên 13,2 tỷ euro (tương đương 13,76 tỷ USD).

Quá trình khởi động lò phản ứng bắt đầu từ ngày 3/9, nhưng phải tạm dừng ngay ngày hôm sau do sự cố ngừng hoạt động tự động. Sau đó, quá trình này được nối lại và tăng dần công suất để đảm bảo lò kết nối an toàn vào mạng lưới điện quốc gia.

Năng lượng hạt nhân hiện chiếm khoảng 60% tổng sản lượng năng lượng của Pháp, biến nước này trở thành một trong những quốc gia có chương trình hạt nhân lớn nhất thế giới.

Điều này hoàn toàn trái ngược với Đức, quốc gia láng giềng đã chính thức từ bỏ năng lượng hạt nhân vào năm ngoái bằng cách đóng cửa ba lò phản ứng cuối cùng.

Trước bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu, Tổng thống Macron đã đặt mục tiêu tăng cường năng lượng hạt nhân để đảm bảo sự bền vững cho hệ thống năng lượng của Pháp.

Chính phủ nước này đã lên kế hoạch xây dựng thêm sáu lò phản ứng EPR2 và dự kiến đặt hàng tám lò khác, với tổng chi phí lên đến hàng chục tỷ euro.

Việc lò phản ứng Flamanville 3 đi vào hoạt động không chỉ giúp tăng sản lượng điện mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tham vọng của Pháp nhằm giữ vững vị thế dẫn đầu trong sản xuất năng lượng sạch và bền vững.

Việt Dũng/Báo Tin tức (france24/AFP)

Dành cho bạn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

WSJ: Ông Putin muốn cùng ông Trump và ông Tập Cận Bình bàn về xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về xung đột Ukraine. Theo The Wall Street Journal, cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tháng 11, nhưng Washington chưa chấp thuận đề xuất này.